Hàn Quốc phát hiện ổ cúm gia cầm mới ở khu vực Tây Nam

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Các vấn đề về nông thôn Hàn Quốc ngày 8/1 cho biết đã phát hiện ổ cúm gia cầm H5 mới tại một trang trại nuôi vịt ở miền Tây Nam nước này.

Tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh ở Goseong, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trường hợp nhiễm cúm nêu trên xảy ra tại vùng Naju, cách thủ đô Seoul 355 km về phía Nam. Toàn bộ số vịt với số lượng lên tới hơn 16.000 con ở trang trại này đã bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngoài ra, hơn 53.000 con vịt tại 5 trang trại khác gần đó cũng đã được lên kế hoạch cho tiêu hủy. Theo bộ trên, nếu được xác nhận thì đây sẽ là trường hợp thứ 2 nhiễm cúm H5 ở Naju kể từ khi trường hợp đầu tiên được phát hiện ở khu vực này hồi cuối năm ngoái.

Kể từ khi cúm gia cầm H5 bùng phát lần đầu tiên vào ngày 19/11 năm ngoái, Hàn Quốc đã xác nhận 11 ổ bệnh và cho tiêu hủy hơn 1,46 triệu con gia cầm.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc phát hiện người nhiễm cúm gia cầm ở tỉnh biên giới phía Nam
Trung Quốc phát hiện người nhiễm cúm gia cầm ở tỉnh biên giới phía Nam

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông tin từ Uỷ ban Y tế và Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Vân Nam cho biết cơ quan y tế địa phương vừa phát hiện một trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H7N9 trên người tại tỉnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN