Hàn Quốc phản ứng mạnh mẽ trước phát biểu của Đại sứ Trung Quốc về THAAD

Phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Khâu Quốc Hồng ngày 23/2, trong đó cảnh báo việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc có thể làm phương hại quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh, đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ chính giới và dư luận Hàn Quốc.

Tên lửa phóng thử nghiệm từ cơ sở tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, Hawaii. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Yonhap ngày 24/2 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Bộ này cùng ngày đã “mời” Đại sứ Khâu Quốc Hồng tới để làm rõ phát biểu trên là xuất phát từ quan điểm cá nhân hay là lập trường chính thức của Chính phủ Trung Quốc, đồng thời thông báo lập trường của Seoul về việc triển khai THAAD.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun tái khẳng định lập trường của Seoul là việc triển khai THAAD xuất phát từ nhu cầu phòng thủ của nước này trước mối đe dọa về hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên và việc này không ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Về phần mình, Đại sứ Khâu Quốc Hồng giải thích rằng “ông hiểu sự nhạy cảm của vấn đề và ông đã đề cập trên quan điểm rằng, với tư cách là Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc, ông sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển liên tục của quan hệ Hàn – Trung”.

Tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng việc Đại sứ Khâu Quốc Hồng sử dụng từ “nhạy cảm” khiến cho việc hiểu “phát biểu trước đó của ông là quan điểm cá nhân” hay “bản chất của vấn đề THAAD là nhạy cảm” trở nên không rõ ràng, đồng thời cũng không làm rõ được phát biểu trước đó của ông là đại diện cho lập trường của phía Trung Quốc hay đây là biểu thị của việc ông lấy làm tiếc về những phát biểu của mình.

Trong khi đó, trả lời Hãng tin Yonhap ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tỏ ra nghi ngờ “tính chính xác” trong phát biểu ngày 23/2 của ông Khâu Quốc Hồng. Bà Hoa Xuân Oánh nói: “Tôi nghi ngờ tính chính xác của từ ‘có thể bị hủy hoại’ (mà ông Khâu Quốc Hồng đề cập về quan hệ Hàn – Trung trong trường hợp Hàn Quốc cho phép Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ nước này)”.

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng Đại sứ Khâu Quốc Hồng có lẽ đã thông báo cho đảng trên (Đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Hàn Quốc) quan điểm chính thức của Trung Quốc phản đối việc triển khai THAAD (tại Hàn Quốc). Người phát ngôn này cũng bày tỏ hy vọng những tranh cãi về THAAD sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc trong dài hạn.

Trước đó, phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của Đảng đối lập Dân chủ đồng hành tại Hàn Quốc Kim Jong-in ngày 23/2, ông Khâu Quốc Hồng nói: “Trung Quốc cực lực phản đối ý định triển khai THAAD tại Hàn Quốc…, điều này có thể hủy hoại quan hệ Hàn - Trung ngay lập tức. Việc triển khai THAAD có thể xóa sạch những tiến bộ đã đạt được trong quan hệ giữa hai nước và sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến các lợi ích quốc gia của Trung Quốc”. Ông này cũng cho rằng “nghị quyết trừng phạt Triều Tiên lẽ ra đã có thể được thông qua nếu không nảy sinh vấn đề THAAD”.

Ngày 24/2, lãnh đạo Đảng cầm quyền Thế giới mới tại quốc hội Won Yoo-cheol cho rằng: “Vấn đề triển khai THAAD cần phải do chính Hàn Quốc quyết định xuất phát từ khía cạnh lợi ích quốc gia và sự an toàn của người dân chúng ta... Tuyên bố của ông đại sứ là thô lỗ và vô lý vì đã không tính đến chủ quyền và an ninh của Hàn Quốc”. Ông Won còn kêu gọi Trung Quốc thay đổi lập trường, đồng thời nhấn mạnh rằng các nước khác ngoài Trung Quốc cũng có quyền đối với an ninh quốc gia của họ.

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Jeong Yeon-guk cùng ngày đã bày tỏ thái độ không hài lòng với việc Trung Quốc phản đối Hàn Quốc trong việc triển khai THAAD và nhấn mạnh đây là vấn đề “tự vệ” của Seoul trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày nhấn mạnh Triều Tiên mới là lý do cơ bản để Hàn Quốc xem xét triển khai THAAD trên lãnh thổ của mình. Tuyên bố nêu rõ: “Nếu (Trung Quốc) nêu vấn đề triển khai THAAD, thì sẽ hợp lý hơn nếu nước này trước hết nên xem xét lý do vì sao điều đó lại diễn ra”.

Một số học giả Hàn Quốc còn coi phát biểu của ông Khâu Quốc Hồng như là một dạng “đe dọa tống tiền”. Giáo sư Kim Sung-han tại Đại học Korea nói: “Chúng ta có thể nói rằng đã có vấn đề trong việc lựa chọn của ngôn từ ngoại giao, lời nói hay cách diễn đạt (của ông Khâu Quốc Hồng)”. Ông cũng cho rằng “rất không đúng phép ngoại giao” khi ông Khâu Quốc Hồng nói chuyện với lãnh đạo đảng đối lập về một vấn đề nhạy cảm như vậy tại thời điểm mà Hàn Quốc đang thúc đẩy đoàn kết dân tộc trên mặt trận an ninh.

Trong khi đó, Giáo sư Kim Han-kwon tại Học viện Ngoại giao Hàn Quốc Quốc gia, cho rằng ông Khâu Quốc Hồng hành động như vậy là không thích hợp với tư cách một đại sứ. Bong Young-shik, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asan của Hàn Quốc, thì cho rằng nó không khác gì một dạng “đe dọa tống tiền” Trung Quốc “sẽ làm điều gì đó” nếu Hàn Quốc triển khai THAAD.

Phạm Duy (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)
Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hối tiếc
Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hối tiếc

Ngày 24/2, quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẽ đáp trả một cách cứng rắn trước “những hành vi khiêu khích có thể” của CHDCND Triều Tiên, một ngày sau khi Bình Nhưỡng ra tuyên bố tấn công Phủ Tổng thống Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN