Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục viện trợ nhân đạo và hỗ trợ tái thiết Ukraine

Theo hãng tin Yonhap, ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul đang lên kế hoạch cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 130 triệu USD cho Ukraine.

Gói viện trợ mới nhất sẽ bao gồm khoản viện trợ tài chính, hỗ trợ nhân đạo trong việc rà phá bom mìn, hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng như khôi phục hệ thống lưới điện, cũng như viện trợ nhân đạo thực hiện các hoạt động tái thiết thông qua các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

Chú thích ảnh
Một toà chung cư bị phá huỷ trong xung đột, tại Saltivka thuộc vùng Kharkiv, Ukraine ngày 20/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm ngoái, Hàn Quốc đã viện trợ nhân đạo cho Ukraine với tổng trị giá gói viện trợ là 100 triệu USD. 

Tại Nhật Bản, phát biểu họp báo trước thềm chủ trì Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7), Chánh Văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno khẳng định quốc gia Đông Bắc Á này sẽ hỗ trợ Ukraine. 

Đại sứ Ukraine tại Nhật Bản Sergiy Korsunsky đã cám ơn sự hỗ trợ của nước này, trong đó có việc tiếp nhận hơn 2.300 người sơ tán khỏi Ukraine.  

Đầu tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết sẽ viện trợ bổ sung 5,5 tỷ USD để giúp Ukraine tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại do xung đột.

Cùng ngày, Bloomberg News đưa tin Ba Lan đang gửi các xe tăng chiến đấu Leopard 2 cho Kiev. Đây là phương tiện đầu tiên trong số 14 phương tiện quân sự mà Chính phủ của Thủ tướng Mateusz Morawiecki cam kết viện trợ cho quốc gia Đông Âu này. 

Bloomberg News dẫn một nguồn thạo tin nêu rõ nhà lãnh đạo Morawiecki sẽ thông báo về việc chuyển giao xe tăng nói trên trong chuyến thăm của ông tới Kiev. Tổng Thư ký đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền của Ba Lan đã xác nhận thông tin Thủ tướng Morawiecki sẽ đến Kiev trong ngày 24/2 và có khả năng sẽ tham gia một phiên họp của Quốc hội Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Đài phát thanh -truyền hình nhà nước DR của Đan Mạch đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này Troels Lund Poulsen thông báo Copenhagen "không loại trừ" khả năng gửi các chiến đấu cơ cho Ukraine nhằm hỗ trợ quốc gia Đông Âu này.  

Theo các lực lượng vũ trang Đan Mạch, Lực lượng Không quân của nước này đã mua tổng cộng 77 chiến đấu cơ F-16 kể từ những năm 1970. Năm nay, Ukraine đã đề nghị các quốc gia đồng minh phương Tây viện trợ thêm các khí tài hiện đại, trong đó có các chiến đấu cơ.  Tuy nhiên, các nước phương Tây, vốn đã cung cấp nhiều vũ khí cho Ukraine, hiện từ chối chuyển cho Kiev các phương tiện này hoặc những vũ khí tấn công tầm xa. 

Cũng trong ngày 24/2, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhấn mạnh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và cho rằng cần "ngay lập tức chấm dứt" cuộc xung đột tại đây, vốn đang ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực và năng lượng toàn cầu.   

Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tái khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với Kiev.

Minh Tâm (TTXVN)
Thế giới qua một năm xung đột Nga – Ukraine
Thế giới qua một năm xung đột Nga – Ukraine

Nếu ví xung đột Nga – Ukraine là một trận động đất, chắc chắn rung chấn của nó đã và đang lan đi khắp thế giới trong năm qua, không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, mà còn dẫn tới những thay đổi sâu sắc về địa chính trị quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN