Hàn Quốc nhận định đây là thời điểm thích hợp nhất để Triều Tiên và Mỹ đối thoại

Đây là "thời điểm thích hợp nhất" để Triều Tiên đối thoại với Mỹ về chương trình hạt nhân cùng chương trình phát triển tên lửa của nước này và Hàn Quốc không phản đối các cuộc thương lượng song phương giữa hai bên.

Trưởng phái đoàn Hàn Quốc tham gia đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên Lee Do-Hoon (trái) và Đại diện đặc biệt về chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên Joseph Yun (phải) trong cuộc gặp tại Jeju, Hàn Quốc ngày 17/11/2017. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Một quan chức ngoại giao cấp cao Hàn Quốc giấu tên đã đưa ra nhận định trên trong bối cảnh Seoul đang tìm cách thúc đẩy cơ hội nối lại các cuộc đàm phán giải quyết vấn đề Bán đảo Triều Tiên, dựa trên sự phối hợp tích cực giữa 2 miền Triều Tiên nhân Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Phóng viên TTXVN dẫn nguồn tin Yonhap cho biết phát biểu trước một nhóm báo giới ngày 24/1 tại thủ đô Seoul, quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc khẳng định: "Hiện là thời điểm thích hợp nhất, khi Mỹ đang mở ra cánh cửa đối thoại. Ông cho biết Mỹ đang gửi đi tín hiệu phản ánh Washington sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng - điều trái ngược so với trước đây khi Mỹ vẫn luôn kiên quyết buộc Triều Tiên phải chấp thuận các điều kiện tiên quyết.

Nhân vật này cảnh báo: "Mỹ có thể đóng lại cánh cửa này bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là Hàn Quốc chấm dứt các hành động khiêu khích và bước vào đàm phán". Ông cũng thể hiện lập trường của Hàn Quốc, đó là không phản đối việc Mỹ và Triều Tiên tiến hành đàm phán song phương trước, song ông muốn việc Hàn Quốc tham gia các cuộc đàm phán sau đó phải được đảm bảo.

Tuyên bố này cũng phù hợp với chính sách năm 2018 hướng tới Triều Tiên mà Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố hồi tuần trước. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng sẽ khó thuyết phục Triều Tiên và Mỹ bước vào "tiến trình đối thoại" dựa trên động lực hòa bình được kiến tạo thông qua các cuộc đối thoại liên Triều về việc Bình Nhưỡng tham gia sự kiện thể thao Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.

Đề cập đến vòng đàm phán 6 về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên gián đoạn từ năm 2008, quan chức ngoại giao Hàn Quốc thừa nhận tại thời điểm hiện nay khó có thể nối lại các cuộc đàm phán đa phương khi Triều Tiên không thể hiện thiện chí.

Ông tái khẳng định lập trường của Chính phủ Hàn Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động được cho là mang tính khiêu khích từ Triều Tiên. Ông nhấn mạnh mục tiêu lâu dài của Seoul là tìm kiếm các cuộc thương lượng với Bình Nhưỡng nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và tiến trình này có thể được khởi động thông qua việc "đóng băng" chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí về việc Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng tới, tình trạng căng thẳng trong khu vực đã dịu đi. Hàn Quốc đang nỗ lực tìm cách biến không khí hòa bình này thành một cơ hội để nối lại thương lượng về các tham vọng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trong đó đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington được coi là có vai trò hết sức quan trọng.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga sẵn sàng đăng cai đối thoại Mỹ - Triều
Nga sẵn sàng đăng cai đối thoại Mỹ - Triều

Ngày 29/12, Đại sứ lưu động Nga Oleg Burmistrov cho biết, nước này sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nếu được đề nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN