Hàn Quốc, Mỹ nhất trí dỡ bỏ giới hạn khối lượng đầu đạn trên các tên lửa đạn đạo

Ngày 7/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí dỡ bỏ hoàn toàn giới hạn khối lượng đầu đạn của các tên lửa đạn đạo Hàn Quốc, bước đi nhằm tăng cường sự răn đe chung của 2 nước đối với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự đồng thuận trên đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng việc triển khai luân phiên các vũ khí chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc và các khu vực lân cận.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump, ông Moon xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc dỡ bỏ giới hạn khối lượng đầu đạn gắn trên tên lửa. Tổng thống Moon Jae-in cũng cho rằng giờ là lúc tập trung vào các biện pháp trừng phạt và gây sức ép đối với Triều Tiên, song cho biết ông và người đồng cấp Trump đã tái khẳng định quyết tâm chấm dứt sự "bế tắc về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên" một cách hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh quân sự để ngăn chặn một cuộc tấn công của Triều Tiên, song nhấn mạnh ông tập trung tận dụng "tất cả các biện pháp sẵn có trừ hành động quân sự" nhằm ngăn chặn xung đột. Ông Trump nêu rõ Triều Tiên là "mối đe dọa toàn cầu, do đó cần phải có hành động toàn cầu". Tuy nhiên, ông cũng cho rằng sẽ là "hợp lý" cho Triều Tiên khi nước này ngồi vào bàn đàm phán để xây dựng một thỏa thuận.

Tổng thống Trump cũng cho biết Washington và các đồng minh đang "đạt được nhiều tiến triển" trong giải quyết các mối đe dọa do một nước Triều Tiên vũ trang hạt nhân gây ra. Theo ông Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "giúp đỡ nhiều" trong việc giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời bày tỏ hy vọng sự giúp đỡ tương tự từ Nga. Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước khi ông Trump tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trong chuyến công du Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 7/11, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á đưa ông tới 5 nước. Chuyến công du của ông Trump tới châu Á lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên liên quan tới các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên. 

TTXVN/Báo Tin Tức
Gần 70.000 lính Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu tập trận 'Người bảo vệ Tự do Ulchi'
Gần 70.000 lính Mỹ, Hàn Quốc bắt đầu tập trận 'Người bảo vệ Tự do Ulchi'

Sáng 21/8, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung với sự tham gia của hàng chục nghìn binh sĩ hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN