Hàn Quốc lấy làm tiếc về các vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên

Ngày 6/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lấy làm tiếc trước việc các cá nhân người Hàn Quốc điều khiển thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập vào lãnh thổ Triều Tiên, hành vi này đã gây ra căng thẳng quân sự không cần thiết với Bình Nhưỡng.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu trên trong cuộc họp nội các, sau khi các công tố viên hồi tuần trước đã truy tố 3 cá nhân bị cáo buộc điều khiển drone vào Triều Tiên trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 1 năm nay. Những người bị truy tố bao gồm một sinh viên cao học khoảng 30 tuổi, một nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc gia và một sĩ quan quân đội.

Theo Tổng thống Lee Jae Myung mặc dù, đây không phải là hành động của chính phủ Hàn Quốc, nhưng ông vẫn lấy làm tiếc vì những hành động liều lĩnh trên đã gây ra sự căng thẳng quân sự không cần thiết giữa hai miền Triều Tiên. Ông nhấn mạnh, công dân bị cấm thực hiện các hành động cá nhân trái phép có thể khiêu khích Triều Tiên, cảnh báo ngay cả những hành động được cho là cần thiết trong chiến lược quốc gia cũng phải được tiến hành một cách thận trọng tối đa.

Tổng thống cũng chia sẻ, mối quan ngại của người dân sinh sống gần khu vực biên giới, sự cố đã gây ra tâm lý lo lắng đáng kể. Ông yêu cầu các bộ ngành liên quan sửa đổi quy định và triển khai nhanh chóng các biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Trong bối cảnh quốc tế đang thay đổi nhanh chóng, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, trách nhiệm của Hàn Quốc trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên có vai trò vô cùng quan trọng. Ông cho rằng Hàn Quốc cần theo dõi chặt chẽ các biến động trong trật tự quốc tế khắc nghiệt, điều này đòi hỏi hành động có trách nhiệm hơn để đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Kể từ khi nhậm chức, chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung đã cam kết nối lại đối thoại và hòa giải với Triều Tiên, đình chỉ việc phát loa tuyên truyền dọc biên giới và kêu gọi ngừng mọi chiến dịch rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Ông từng nhấn mạnh: "Nhiệm vụ lịch sử được giao cho chúng ta là chấm dứt sự thù địch và đối đầu giữa hai miền Triều Tiên, và xây dựng một mối quan hệ liên Triều mới dựa trên việc cùng tồn tại hòa bình," đồng thời đề xuất hai miền Triều Tiên khôi phục các kênh đối thoại của họ.

Trường Giang - Phương Oanh (TTXVN)
Mỹ chọn Maroc làm trung tâm huấn luyện thiết bị bay không người lái đầu tiên ở châu Phi
Mỹ chọn Maroc làm trung tâm huấn luyện thiết bị bay không người lái đầu tiên ở châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một bước đi chiến lược nhằm tăng cường an ninh tại “Lục địa Đen”, Mỹ vừa công bố kế hoạch xây dựng trung tâm huấn luyện thiết bị bay không người lái mang tính khu vực tại Maroc, đánh dấu sự xoay trục sang hợp tác công nghệ cao với các đối tác châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN