Hàn Quốc: Lãnh đạo đảng đối lập chính được tuyên trắng án

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông Lee Jae-myung, Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc đã được tuyên trắng án trong phiên xử phúc thẩm liên quan đến tội danh vi phạm đạo luật bầu cử.

Chú thích ảnh
Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập của Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Tòa án Tối cao Seoul trong phán quyết ra ngày 26/3 đã lật ngược phán quyết sơ thẩm, tuyên ông Lee vô tội.

Vào tháng 11/2024, Tòa án sơ thẩm đã tuyên án ông Lee 1 năm tù giam và cho hưởng án treo 2 năm đối với tội danh công bố thông tin sai lệch, vi phạm Luật bầu cử. Tuy nhiên, lần này, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định rằng cả hai phát ngôn của ông Lee mà Viện Kiểm sát nêu ra trong cáo trạng không phải là hành vi phát tán thông tin sai sự thật theo Luật bầu cử. 

Ông Lee Jae-myung từng là Thị trưởng Seongnam từ năm 2010 đến năm 2018, giai đoạn đánh dấu bằng các dự án phát triển đô thị lớn, bao gồm các dự án xây dựng gây tranh cãi ở phường Daejang và Baekhyeon. Vụ án tập trung vào phát biểu của ông Lee rằng ông không quen biết nhân vật Kim Moon-ki, cựu lãnh đạo Tổng công ty phát triển Seongnam trong khi đang tranh cử Tổng thống Hàn Quốc năm 2021 và tuyên bố của ông rằng sự thay đổi mục đích sử dụng đất liên quan đến Viện Nghiên cứu thực phẩm Hàn Quốc ở phường Baekhyeon khi ông giữ chức Thị trưởng Seongnam đã được thực hiện dưới áp lực của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc.

Phán quyết của Tòa án Tối cao được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm về mặt chính trị vì ông Lee Jae-myung đang được coi là ứng cử viên Tổng thống sáng giá nhất của phe đối lập nếu Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ra phán quyết đồng thuận với kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Khánh Vân (TTXVN)
Hàn Quốc: Tòa phúc thẩm ra phán quyết với Chủ tịch đảng Dân chủ
Hàn Quốc: Tòa phúc thẩm ra phán quyết với Chủ tịch đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, ngày 26/3, Tòa án cấp cao Seoul sẽ tuyên án đối với Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập Lee Jae Myung liên quan đến tội danh khai man, vi phạm luật bầu cử khi còn là ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN