Phản ứng các bên khi quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo được phục chức

Theo Yonhap, ngay sau khi ông Han Duck-soo được Tòa án Hiến pháp bác bỏ việc luận tội vào ngày 24/3, nhiều bên liên quan tại Hàn Quốc đã ngay lập tức lên tiếng trước động thái mới này.

Chú thích ảnh
Ông Han Duck-soo (phải). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngay sau khi được phục chức, quyền Tổng thống Han Duck-soo đã tuyên bố rằng ông sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề cấp bách, đồng thời bày tỏ sự đánh giá cao trước phán quyết của Tòa án Hiến pháp khi đã bác bỏ việc luận tội ông. Phát biểu trên được ông Han đưa ra sau khi ông đã bị tạm thời đình chỉ chức vụ quyền tổng thống trong 87 ngày qua kể từ khi Quốc hội bỏ phiếu luận tội vì bị cáo buộc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12 của Tổng thống bị đình chỉ Yoon Suk Yeol, cùng với các lý do khác.

Ông Han nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của chính phủ trong bối cảnh thế giới đang thay đổi. "Tôi sẽ đi đầu trong chuẩn bị và ứng phó với những biến động toàn cầu thông qua hợp tác giữa khu vực công và tư nhân. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng Hàn Quốc tiếp tục phát triển trong giai đoạn biến động địa chính trị sâu rộng này", ông Han nói với báo giới khi đến khu vực hợp chính phủ ở thủ đô Seoul.

Ông Han cũng kêu gọi đoàn kết dân tộc trong bối cảnh đất nước bị chia rẽ vì vụ luận tội Tổng thống Yoon, với phán quyết mang tính then chốt này dự kiến sẽ được đưa ra trong những ngày tới. "Tôi tin rằng giờ đây không còn sự phân chia cánh tả hay cánh hữu. Điều quan trọng nhất là đất nước sẽ tiến về phía trước như thế nào", vị quyền Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng đã có tuyên bố hoan nghênh việc Tòa án Hiến pháp phục chức cho quyền Tổng thống Han Duck-soo, cáo buộc Quốc hội lạm dụng quyền lực để luận tội các quan chức chính phủ.

"Quyết định hôm nay tái khẳng định rằng các hành động luận tội quá mức của Quốc hội là những đòn tấn công chính trị liều lĩnh và mang tính thù địch. Chúng tôi hy vọng việc quyền Tổng thống Han trở lại làm việc sẽ đánh dấu sự khởi đầu của quá trình khôi phục việc quản lý bình thường", Văn phòng Tổng thống tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

Trong khi đó, đảng Dân chủ (DP) đối lập chính đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định trên của Tòa án Hiến pháp đối với quyền Tổng thống Han.

"Thật đáng tiếc khi Tòa án Hiến pháp bác bỏ việc luận tội Thủ tướng Han", lãnh đạo đảng DP, ông Park Chan-dae phát biểu trong cuộc họp hội đồng tối cao của đảng này được tổ chức tại một chiếc lều tạm dựng lên ở Quảng trường Gwanghwamun để phục vụ cho các cuộc biểu tình ngoài trời.

Bên cạnh đó, ông Park cũng thúc giục Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết luận tội Tổng thống đương nhiệm Yoon sớm nhất là vào ngày 25/3. Ông Park thúc giục quyền Tổng thống Han sớm bổ nhiệm ứng cử viên Ma Eun-hyuk – một nhân vật do phe đối lập đề xuất - làm thẩm phán thứ 9 của Toà án Hiến pháp trong bối cảnh cơ quan tư pháp này đang có những động thái chuẩn bị đưa ra phán quyết về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol.

"Tòa án đã nêu rõ rằng việc không bổ nhiệm 3 thẩm phán Tòa án Hiến pháp do Quốc hội đề cử là vi hiến", ông nói thêm. Trước đó, chính quyền Hàn Quốc đã bổ nhiệm thêm 2 thẩm phán của Tòa án Hiến pháp và đang cân nhắc việc bổ nhiệm thêm 1 thẩm phán nữa theo đề xuất của phe đối lập để có đầy đủ 9 vị trí thẩm phán của cơ quan tư pháp này. Theo đó, ông Choi Sang-mok, người giữ chức quyền tổng thống sau khi ông Han bị luận tội, đã bổ nhiệm 2 thẩm phán vào tháng 12/2024 nhưng đã hoãn bổ nhiệm ứng viên thẩm phán Ma, với lý do cần phải có sự đồng thuận của lưỡng đảng.

Theo quy định, để có thể chính thức luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol, Tòa án Hiến pháp cần phải có sự đồng ý của ít nhất 6 thẩm phán. Việc tăng số lượng thẩm phán, nhất là những người do phe đối lập đề xuất giúp tăng cơ hội tiến hành luận tội vị Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm này.

Trước đó vào sáng ngày 24/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất luận tội Thủ tướng Han Duck-soo và tiến hành cho phép ông Han được phục chức làm quyền tổng thống. Đề xuất luận tội với ông Han đã bị 5 thẩm phản bác bỏ - trong tổng số 8 thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp. Trong đó, 2 thẩm phán đã bỏ phiếu bác bỏ hoàn toàn động thái luận tội.

Bốn trong số năm thẩm phán bỏ phiếu bác bỏ luận tội thừa nhận rằng ông Han đã vi phạm Hiến pháp và luật pháp khi trì hoãn việc bổ nhiệm thêm thẩm phán cho tòa, nhưng cho rằng điều này không đủ để bãi nhiệm ông khỏi chức vụ.

Sáu thẩm phán, bao gồm cả những người bỏ phiếu bác bỏ hoặc giữ nguyên việc luận tội, cho rằng không có bằng chứng cho thấy ông Han đã chủ động tiến hành các hành động nhằm hợp thức hóa quyết định thiết quân luật của ông Yoon, trong đó có việc triệu tập cuộc họp Nội các trước khi sắc lệnh được ban hành.

Bình Thanh/Báo Tin tức
Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc và Nhật Bản
Cháy rừng nghiêm trọng ở Hàn Quốc và Nhật Bản

Khi các vụ cháy rừng lan nhanh trên diện rộng ở Hàn Quốc, nhiều di sản quốc gia bị hư hại, trong đó có cây bạch quả với tuổi đời lên tới 900 năm cũng đã bị tàn phá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN