Hàn Quốc không có thêm ca nhiễm MERS trong 10 ngày qua

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 15/7 thông báo nước này trong suốt 10 ngày qua không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và cũng không có thêm ca tử vong nào do MERS kể từ ngày 10/7. Như vậy, tổng số người nhiễm và tử vong do MERS tại Hàn Quốc tính đến ngày 15/7 vẫn lần lượt là 186 và 36.

Cảnh sát Hàn Quốc trong chiến dịch ngăn chặn MERS lây lan ở thủ đô Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trên cũng cho biết đã có thêm một người nhiễm MERS được ra viện sau khi hồi phục hoàn toàn, nâng tổng số người thuộc nhóm này lên con số 132, trong khi đó, ngày 15/7 có 322 người vẫn phải cách ly do nghi nhiễm MERS sau khi bị phơi nhiễm với loại virus này, giảm 88 người so với ngày 14/7.

Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được ghi nhận tại Hàn Quốc vào ngày 20/5, đến nay đã có gần 16.700 người đã phải cách ly do có thể bị nhiễm và 16.368 người trong số này đã thoát khỏi tình trạng trên do không có triệu chứng bệnh sau khoảng thời gian ủ bệnh tối đa là 14 ngày.

Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, có tới 91,7% số người tử vong do MERS tại đây là các bệnh nhân đang có những bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường hay liên quan đến tim, phổi và thận.

Trong một diễn biến khác, đại diện hai hãng hàng không của Hàn Quốc là Korean Air và Asiana Airlines ngày 14/7 cho biết đang lên kế hoạch khôi phục các chuyến bay ngoài Seoul tới các thành phố của Nhật Bản sau khi đã quyết định ngừng bay tới các địa điểm này hồi tháng trước do lượng hành khách giảm mạnh trong bối cảnh MERS bùng phát.

Korean Air chuẩn bị mở lại các chuyến bay tới Aomori, Akita, Komatsu và Kagoshima vào đầu tháng 8, trong khi Asiana Airlines dự định nối lại các chuyến bay tới Toyama và Matsuyama vào cuối tháng 7. Hai hãng hàng không này sẽ bay tới những thành phố trên từ cảng Hàng không Quốc tế Incheon.

TTXVN/Tin tức
Hàn Quốc bảo hiểm bồi thường nếu du khách nhiễm MERS- CoV
Hàn Quốc bảo hiểm bồi thường nếu du khách nhiễm MERS- CoV

Theo Văn phòng Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam (KTO), trong trường hợp du khách quốc tế bị lây nhiễm bệnh MERS-CoV tại Hàn Quốc, du khách sẽ được hưởng bảo hiểm bồi thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN