Hàn Quốc khẳng định cần tôn trọng thỏa thuận liên Triều năm 2018

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 20/10 kêu gọi Triều Tiên tôn trọng thỏa thuận liên Triều năm 2018 về giảm căng thẳng quân sự liên quan đến diễn biến mới đây trên Bán đảo Triều Tiên. 

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đề cập đến thỏa thuận liên triều năm 2018, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định quan điểm của chính phủ nước này là các thỏa thuận liên Triều cần được tôn trọng và thực hiện. 

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang diễn biến phức tạp. 

Từ đầu tháng 10 đến nay, Hàn Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận bao gồm cuộc tập trận đa quốc gia, tập trận giữa Hàn Quốc và Mỹ, tập trận 3 bên Mỹ, Hàn và Nhật Bản. Theo kế hoạch, Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ bắt đầu các cuộc tập trận không quân quy mô lớn, kéo dài 1 tháng, triển khai cả máy bay phản lực tàng hình F-35B (Mỹ), từ ngày 31/10 - 4/11 tới. Trong khi đó, Triều Tiên cũng liên tục tiến hành các vụ thử tên lửa và bắn đạn pháo ra vùng biển phía Đông và Tây nước này.

Lan Phương  (TTXVN)
Hàn Quốc tái khẳng định cam kết thực hiện các thỏa thuận liên Triều
Hàn Quốc tái khẳng định cam kết thực hiện các thỏa thuận liên Triều

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 9/1, hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul cam kết mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện các thỏa thuận liên Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN