Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hồi đáp đề nghị viện trợ kinh tế đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa

Ngày 11/10, Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng sớm hồi đáp sáng kiến của Seoul về viện trợ kinh tế đổi lại hòa bình.

Chú thích ảnh
Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới đề cập đến đề xuất của Tổng thống Yoon Suk-yeol nhằm giúp xây dựng lại nền kinh tế của Triều Tiên để đổi lấy các bước phi hạt nhân hóa, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: "Một lần nữa Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng hồi đáp".

Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên thông báo tiến hành các cuộc tập trận "hạt nhân chiến thuật" và tuyên bố sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân.

Trong hai tuần qua, Triều Tiên cũng đã tiến hành nhiều vụ phóng tên lửa trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận chung giữa hai hoặc ba bên gần Bán đảo Triều Tiên.

Trần Quang (TTXVN)
Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 10 triệu USD cho Triều Tiên
Hàn Quốc viện trợ nhân đạo 10 triệu USD cho Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 6/8 cho biết Hội đồng xúc tiến hợp tác giao lưu liên Triều đã quyết định quyên góp 11,9 triệu won (tương đương 10 triệu USD) cho dự án hỗ trợ trẻ sơ sinh và phụ nữ Triều Tiên của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN