Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đáp lại đề nghị đối thoại

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/6 đã kêu gọi Triều Tiên tôn trọng tinh thần hòa giải và đáp lại lời kêu gọi đối thoại trước lễ kỷ niệm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-joo. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng ngày 15/6/2000 giữa Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Dae-jung và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, hai bên đã ra tuyên bố chung.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà Lee Jong-joo nhấn mạnh: "Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận của mình với Triều Tiên, trong đó có Tuyên bố ngày 15/6 và nỗ lực hết sức để thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên quay trở lại với tinh thần của Tuyên bố ngày 15/6 và đáp lại những lời kêu gọi đối thoại và hợp tác liên Triều".

Bà Lee Jong-joo nhận định việc ký tuyên bố ngày 15/6/2000 là một sự kiện lịch sử mở ra kỷ nguyên mới cho sự hòa giải giữa hai miền Triều Tiên và đặt nền móng cho tiến trình hòa bình trên bán đảo. Hàn Quốc sẽ kỷ niệm sự kiện này trong tuần này với một số hoạt động của các tổ chức khác nhau nhưng không có sự kiện chính thức nào được chính phủ tổ chức.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vẫn nguội lạnh, với việc Triều Tiên không đáp lại lời đề nghị đối thoại và hợp tác xuyên biên giới kể từ cuộc gặp thượng đỉnh không đạt thỏa thuận nào giữa Triều Tiên và Mỹ hồi tháng 2/2019.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Mỹ khẳng định theo đuổi giải pháp ngoại giao trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên 
Mỹ khẳng định theo đuổi giải pháp ngoại giao trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 9/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết mục tiêu của Mỹ trong giải quyết vấn đề hạt nhân với Triều Tiên là thông qua biện pháp ngoại giao. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN