Hàn Quốc kêu gọi người dân đề cao phòng dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tròn 100 ngày kể từ khi xuất hiện ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên tại Hàn Quốc, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 28/4 nhận định kỳ nghỉ lễ Phật đản (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) ở nước này là bước đệm quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang phòng dịch trong đời sống hàng ngày và yêu cầu người dân tiếp tục nỗ lực phòng dịch.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới một bệnh viện ở Daegu, Hàn Quốc ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp sáng cùng ngày, Điều phối viên Ủy ban Kim Gang-lip cho biết số ca mắc COVID-19 mới trong một tuần gần đây đang duy trì trên dưới 10 ca mỗi ngày, tình hình lây lan đã phần nào được kiểm soát.

Số ca nhiễm mới trong ngày 27/4 là 14 người, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc lên 10.752 người. Cụ thể, có 4 ca nhiễm mới ở Seoul, 3 ca ở tỉnh Gyeonggi, 2 ca ở thành phố Daegu, trong khi đó thành phố Incheon (In-chơn) và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi ghi nhận 1 ca, 3 trường hợp phát hiện trong quá trình kiểm soát nhập cảnh.

Tuy nhiên, do vẫn xuất hiện nhiều ca không xác định được nguồn lây nhiễm, nên vẫn phải tiếp tục đề cao cảnh giác. Đặc biệt, dự kiến nhiều người sẽ đi du lịch hoặc gặp mặt trong kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới. Người dân cũng cần lưu ý đến khả năng lây nhiễm COVID-19 khi tiếp xúc với người khác ở cự ly gần.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất để đề phòng lây nhiễm trong cộng đồng là quản lý các hoạt động dễ gây lây lan dịch bệnh trong nước như các hoạt động tôn giáo và nhập cảnh.

Điều phối viên Kim Gang-lip cho biết trong 100 ngày qua, đã có 639 trung tâm chẩn đoán mới được thiết lập, tiến hành xét nghiệm cho hơn 608.000 trường hợp. Bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại 74 bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm và 18 trung tâm điều trị cho các bệnh nhân nhẹ. Tổng cộng 3.729 nhân viên y tế gồm hơn 1.700 bác sĩ, hơn 1.500 y tá, hộ lý đã tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ông cũng gửi lời cảm ơn đội ngũ y tế, quan chức chính quyền địa phương và người dân cả nước đã tuân thủ hướng dẫn của cơ quan phòng dịch.

Cũng trong ngày 28/4, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho rằng khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay khó có thể xảy ra do đại dịch COVID-19.

Phát biểu với các nghị sĩ tại phiên họp quốc hội, bà Kang Kyung-wha nhấn mạnh: "Khả năng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm đất nước Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đã trở nên thấp hơn do cuộc khủng hoảng COVID-19". Bà đồng thời khẳng định cả hai bên vẫn cam kết thực hiện chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hàn Quốc vào một ngày sớm nhất.

Mạnh Hùng - Thanh Phương (TTXVN)
 Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới
Trung Quốc, Hàn Quốc ghi nhận các ca mắc COVID-19 mới

Ngày 28/4, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Trung Quốc đại lục trong ngày 27/4 và không có thêm ca tử vong nào. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN