Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp về giải quyết thách thức đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu tại Vienna, Áo, bên lề cuộc họp Ủy ban trù bị lần thứ nhất cho Hội nghị kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Chú thích ảnh
Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương KCNA đăng phát ngày 17/8/2019): Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại địa điểm bí mật của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Sự kiện này được đồng tổ chức với Bộ châu Âu và Ngoại giao của Pháp.

Tại cuộc họp này, Vụ trưởng phụ trách không phổ biến vũ khí hạt nhân và các vấn đề hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Jong Kwon bày tỏ cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thực hiện phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế cho mục tiêu này.

Cũng tại sự kiện bên lề này, những đại biểu tham gia tái khẳng định việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên vẫn là một vấn đề ưu tiên trong cơ chế NPT. 

Hiện Hàn Quốc, cùng với Pháp, Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia có cùng quan điểm khác, đã chuẩn bị một tuyên bố chung về vấn đề Triều Tiên để trình bày tại cuộc họp của Ủy ban trù bị. Các quốc gia dự kiến kêu gọi Triều Tiên quay trở lại các nghĩa vụ của NPT và thực hiện các yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA). Các nước đồng thời thúc giục Triều Tiên thực hiện các bước cụ thể để từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các chương trình liên quan một cách đầy đủ, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Triều Tiên tham gia NPT tháng 12/1985. Tháng 3/1993, Triều Tiên rút khỏi hiệp ước, nhưng tháng 10/1994 lại tham gia hiệp ước theo Hiệp định khung Geneva ký với Mỹ. Tháng 1/2003, Bình Nhưỡng chính thức rút khỏi hiệp ước này.

Trần Quang (TTXVN)
Hàn Quốc nhấn mạnh nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc nhấn mạnh nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ngày 13/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố phi hạt nhân hóa Triều Tiên là điều kiện tiên quyết đối với hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Seoul vẫn sẵn sàng hỗ trợ nếu Bình Nhưỡng quyết định phi hạt nhân hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN