Hàn Quốc hợp tác chặt chẽ với Mỹ để bảo vệ công dân sau các vụ xả súng

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 24/3 đã nhấn mạnh các nỗ lực nhằm bảo vệ an toàn cho các công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Mỹ sau các vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Atlanta, đồng thời cam kết hợp tác chặt chẽ với Washington để giải quyết mối lo ngại này.

Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tới hiện trường vụ xả súng ở siêu thị King Soopers tại Boulder, Colorado, Mỹ, ngày 22/3/2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Chung Eui-yong đưa ra trong cuộc họp thường kỳ với các quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau khi 4 phụ nữ gốc Hàn Quốc thiệt mạng trong vụ xả súng tại Atlanta hồi tuần trước. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại đây về những vụ tấn công do thù hận nhằm vào người châu Á.

Ngoại trưởng Chung Eui-yong nêu rõ sự gia tăng các vụ tấn công do thù hận nhằm vào người châu Á tạo ra mối lo ngại về an toàn của các công dân Hàn Quốc tại Mỹ. Do vậy, Chính phủ Hàn Quốc đang rất chú ý tới vấn đề này và sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có liên quan của Chính phủ Mỹ ở mọi cấp độ để ngăn chặn những vụ tấn công trên và đảm bảo an toàn cho họ. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định nước này sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Mỹ nhằm giải quyết triệt để tình trạng thù hận và các hành vi bạo lực xuất phát từ nguyên nhân này.

Nhiều người Mỹ gốc Á gần đây tỏ ra bất bình với việc chính quyền xem nhẹ các vụ tấn công mang hơi hướng phân biệt chủng tộc nhắm vào cộng đồng của mình.

Văn Khoa (TTXVN)
Vụ xả súng ở Atlanta vạch rõ làn sóng tội ác nhằm vào người gốc Á đang bùng khắp thế giới
Vụ xả súng ở Atlanta vạch rõ làn sóng tội ác nhằm vào người gốc Á đang bùng khắp thế giới

Vụ việc 6 phụ nữ gốc Á bị bắn chết trong vụ xả súng ở Atlanta đã chỉ ra tình trạng gia tăng bạo lực nhằm vào người châu Á tại Mỹ, cũng như báo động làn sóng thù hận đang bùng lên tại khắp các quốc gia. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN