Hàn Quốc hi vọng sớm tái kích hoạt cơ chế hợp tác ba bên với Nhật Bản và Trung Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 12/11 bày tỏ hi vọng các cơ chế hợp tác ba bên giữa Hàn Quốc với Trung Quốc và Nhật Bản sẽ nhanh chóng được tái kích hoạt.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 giữa các nước thành viên ASEAN và các đối tác Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định Hàn Quốc sẽ đóng vai trò tích cực trên cương vị chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật và điều phối viên đại diện ba nước trong khuôn khổ ASEAN+3 trong năm nay.

Ông nhấn mạnh: “Tôi hi vọng các cơ chế hợp tác ba bên, trong đó có hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, sẽ được kích hoạt trở lại một cách nhanh chóng”.

Ba nước láng giềng Đông Bắc Á đã không tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên trong gần 3 năm qua, sau hội nghị gần nhất tại Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Tổng thống Hàn Quốc cũng lưu ý năm nay là tròn 25 năm kể từ khi khuôn khổ ASEAN+3 được thiết lập. Từ đó đến nay, ASEAN+3 đã đóng vai trò to lớn trong việc tăng cường quan hệ hợp tác thực chất giữa ASEAN và khu vực Đông Bắc Á. Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức, ông Yoon Suk-yeol nhấn mạnh việc củng cố quan hệ hợp tác giữa ASEAN và ba đối tác Đông Bắc Á sẽ giúp các bên cùng vượt qua những cuộc khủng hoảng hiện nay, góp phần vì hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.

Phương Hà (TTXVN)
Indonesia kêu gọi ASEAN+3 đoàn kết ứng phó với khủng hoảng
Indonesia kêu gọi ASEAN+3 đoàn kết ứng phó với khủng hoảng

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 12/11, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 - gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc - lần thứ 25 ở Phnom Penh (Campuchia), Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo ASEAN+3 cùng hợp tác để ứng phó cuộc khủng hoảng hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN