Hàn Quốc dự báo về tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Đặc phái viên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon cho rằng các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ bước vào giai đoạn quan trọng trong những tháng tới.

Chú thích ảnh
Ông Lee Do-hoon, Đặc phái viên phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 11/7 trước khi tới Mỹ, ông Lee Do-hoon nhận định vài tháng tới có thể là giai đoạn rất quan trọng trên con đường hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa Washington và Seoul. Theo quan chức này, đây là lý do chính khiến ông tới Mỹ.

Theo kế hoạch, ông Lee Do-hoon sẽ gặp các quan chức Mỹ từ ngày 11-14/7 tới (giờ địa phương), trong đó có ông Alex Wong, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, và ông Matthew Pottinger, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận các bước đi tiếp theo sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Bình Nhưỡng hồi tuần trước.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này đã chấp nhận đề xuất của Ủy ban Hợp tác kinh tế Phương Bắc trực thuộc Tổng thống tới Triều Tiên trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 13/7 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ủy ban trên, do Hạ nghị sỹ Song Young-gil, người của đảng Dân chủ cầm quyền, dẫn đầu mới đây đã nhận được lời mời từ Bình Nhưỡng. Theo kế hoạch, đoàn Hàn Quốc gồm 11 thành viên này sẽ tham dự một cuộc hội thảo do Nga tổ chức tại thị trấn vùng biên Rason, phía Đông Bắc Triều Tiên. Đoàn dự kiến cũng sẽ đi thăm các khu công nghiệp và thành phố cảng Rajin của Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản thiếu thiện chí trong tiến trình phi hạt nhân hóa
Triều Tiên chỉ trích Nhật Bản thiếu thiện chí trong tiến trình phi hạt nhân hóa

Ngày 10/7, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, đã chỉ trích Nhật Bản thiếu thiện chí đối với Bình Nhưỡng, đồng thời kêu gọi Tokyo có hành động thiết thực nếu thực sự muốn hòa bình và ổn định trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN