Hàn Quốc điều 4 máy bay vận tải chở 200 tấn quà đáp lễ Triều Tiên

Chính phủ Seoul đã gửi 200 tấn quýt tới Bình Nhưỡng như một cử chỉ đáp lễ 2 tấn nấm quý mà nhà lãnh đạo Triều Tiên tặng 2 tháng trước.

Chú thích ảnh
200 tấn quýt đóng trong 20.000 thùng chuyển tới Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Yonhap trích tuyên bố của Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kim Eui-kyeom đưa tin ngày 11/11: “Quýt trở thành món quà đáp lễ vì hiện tại đang vào mùa, và loại quả đó thì khá hiếm ở Triều Tiên”. Ông hy vọng sẽ càng có nhiều người dân Triều Tiên thưởng thức loại quả ngon ngọt này.

Theo Người phát ngôn Kim Eui-kyeom, các máy bay vận tải C-130 đã xuất phát sớm trong ngày 11/11 để tới Bình Nhưỡng. 200 tấn quýt đóng trong 20.000 thùng riêng biệt sẽ vận chuyển tới thủ đô Bình Nhưỡng trên 4 chiếc máy bay.

Chú thích ảnh
Nấm thông quý Triều Tiên tặng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap News

Trước đó, hồi tháng 9, ba ngày sau khi tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Triều-Hàn tại Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi 2 tấn nấm thông quý tặng Tổng thống Moon Jae-in. Tổng thống Moon sau đó thông báo sẽ phân phát số nấm này cho 4.000 người là thành viên của những gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã ra thông báo cho biết mức độ phóng xạ trong 2 tấn nấm thông quà tặng nằm trong tiêu chuẩn cho phép. “Nhà Xanh (Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc) đã tiến hành kiểm tra mức độ phóng xạ (trên nấm), tương tự quy trình khi mua các thực phẩm khác. Số nấm này cũng đã trải qua quá trình kiểm dịch khi được chuyển tới căn cứ không quân Seoul”, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết.

Nhà Xanh khẳng định số nấm thông này đáp ứng đủ tiêu chuẩn về hàm lượng phóng xạ đối với thực phẩm (0.034 μsv) và “thấp hơn nhiều” so với mức độ cho phép của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Những lời cuối đầy ám ảnh của nhà báo Khashoggi trước khi bị sát hại
Những lời cuối đầy ám ảnh của nhà báo Khashoggi trước khi bị sát hại

Sau khi đoạn ghi âm vụ sát hại nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi được Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ cho Mỹ, Pháp, Anh và Đức, một số chi tiết về đoạn băng đã được tiết lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN