Hàn Quốc coi những biến thể của SARS-CoV-2 là thách thức trong cuộc chiến chống dịch

Các nhà chức trách y tế của Hàn Quốc ngày 23/1 cảnh báo những nỗ lực của họ nhằm khống chế đại dịch COVID-19 đối mặt với một thách thức to lớn tiềm ẩn từ sự lây lan của những biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 23/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Kwon Joon-wook, Phó Giám đốc Cơ quan kiểm soát dịch bệnh trung ương, thậm chí đã đặt ra khả năng quốc gia này sẽ quay trở lại "cơn ác mộng" tương tự như hồi tháng 12 năm ngoái, khi số ca lây nhiễm hàng ngày vượt quá 1.000 ca.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, quan chức này nêu rõ những virus chủng mới dễ lây nhiễm hơn những virus đang tồn tại. Theo ông Kwon, mặc dù tỉ lệ nhân bản của virus hiện nay ở mức khoảng 0,82 nhưng tỉ lệ này sẽ tăng lên mức 1,2 nếu chủng mới của virus từ Anh lây lan rộng rãi. Tỉ lệ này là thước đo sự lây nhiễm bệnh nhân trung bình.

Những biến thể của virus cũng phản ánh một thực trạng vô cùng đáng sợ, nhất là thông báo mới nhất của Chính phủ Anh đã báo hiệu sự chênh lệnh từ tỉ lệ tử vong cao hơn. Đến nay, Hàn Quốc xác nhận 3 biến thể của SARS-CoV-2 phát hiện lần đầu tại Anh, Nam Phi và Brazil đã xuất hiện ở nước này, đồng thời cho biết có tổng cộng 18 ca nhiễm các biến thể này. 

Nhằm khống chế dịch bệnh lây lan, Chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao nhất. Hiện quốc gia châu Á này đang đặt nhiều hy vọng vào chương trình tiêm chủng quốc gia, dự kiến bắt đầu vào tháng 2 tới. Dự kiến, giới chức Hàn Quốc sẽ công bố lịch trình tiêm chủng cụ thể vào ngày 28/1 tới. Hàn Quốc sẽ nhận được vaccine tiêm chủng cho 56 triệu người dân nước này trong khuôn khổ dự án COVAX và các hợp đồng riêng lẻ với các công ty dược phẩm nước ngoài.

Cũng trong ngày 23/1, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã chỉ đạo Bộ Giáo dục nước này xem xét mở rộng các lớp học trực tiếp tại các trường học trong học kỳ mới vào tháng 3 hằng năm. 

Tại cuộc họp ở trụ sở Trung tâm xử lý thảm họa và an toàn trung ương, ông Chung Sye-kyun đã chỉ đạo Bộ Giao dục nước này tham vấn các cơ quan y tế, đồng thời chuẩn bị tăng các lớp học tực tiếp trong học kỳ mới và ngăn chặn số ca nhiễm mới tại các trường học. Lý giải quyết định này, ông Chung Sye-kyun cho biết nguy cơ lây nhiễm tại các trường học thấp, trong khi mặt tiêu cực của hình thức học tập từ xa đối với cả trẻ em và phụ huynh học sinh ngày càng gia tăng.

Lan Phương (TTXVN)
Thế giới tuần qua: Nước Mỹ bước sang trang; Biến thể virus SARS-CoV-2 gây hoang mang
Thế giới tuần qua: Nước Mỹ bước sang trang; Biến thể virus SARS-CoV-2 gây hoang mang

Lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu là hai trong số những sự kiện quốc tế đáng chú ý trong tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN