Hàn Quốc chưa muốn khởi động lại khu công nghiệp Kaesong

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9/2 cho biết căn cứ vào các nghị quyết trừng phạt của cộng đồng quốc tế đối với Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc khẳng định hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để tái khởi động khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong vốn bị ngừng hoạt động từ 10/2/2016.

Toàn cảnh khu công nghiệp Kaesong. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Jo Jun-hyok nêu rõ việc tái khởi động khu công nghiệp Kaesong trong bối cảnh hiện nay cũng không giải quyết được mối lo ngại Triều Tiên sử dụng nguồn tiền thu được từ khu công nghiệp này phục vụ mục đích phát triển hạt nhân và các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, không những thế việc này có thể sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). 

Ông Jo Jun-hyok còn nhấn mạnh thêm rằng để ngăn chặn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân, cộng đồng quốc tế đang tiếp tục các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và đa dạng nhằm chặn đứng các nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng. HĐBA LHQ tiếp tục kéo dài hiệu lực các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên với nội dung ngày càng nghiêm khắc hơn, trong khi Mỹ, Nhật Bản, Australia, Liên minh châu Âu (EU)… cũng tăng cường các biện pháp trừng phạt đơn phương. 

Quan chức này nhấn mạnh việc chấm dứt hoạt động khu công nghiệp Kaesong sẽ một mặt ngăn chặn khả năng Triều Tiên tiếp cận nguồn tiền từ khu công nghiệp, bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân Hàn Quốc, mặt khác đây cũng là biện pháp của Chính phủ Hàn Quốc đối với Bình Nhưỡng nhằm thực hiện mạnh mẽ lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

TTXVN/Tin Tức
Doanh nghiệp Hàn Quốc thiệt hại lớn do KCN Kaesong đóng cửa
Doanh nghiệp Hàn Quốc thiệt hại lớn do KCN Kaesong đóng cửa

Các công ty của Hàn Quốc có nhà máy hoạt động tại Kaesong đã thiệt hại hơn 663 triệu USD do khu công nghiệp này bị đóng cửa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN