Hàn Quốc chi bao nhiêu tiền để đón tiếp phái đoàn Triều Tiên?

Hàn Quốc đã chi khoảng 240 triệu won (tương đương 5,07 tỷ đồng) để tiếp đón phái đoàn cấp cao Triều Tiên sang nhân dịp khai mạc Olympic Mùa đông Pyeongchang 2018, trong đó có em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt tay bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Seoul ngày 10/2. Ảnh: KCNA/via REUTERS

Thông tin trên được một nguồn quan chức Chính phủ Hàn Quốc tiết lộ cho hãng thông tấn Anh Reuters vào ngày 22/2.

Theo vị quan chức giấu tên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, phần lớn chi tiêu phục vụ chỗ ở, phương tiện đi lại và thực phẩm cho 4 quan chức cấp cao trong phái đoàn cùng 18 thành viên.

Bà Kim Yo-jong và các quan chức Triều Tiên khác được sắp xếp ở khách sạn Walkerhill – một khách sạn 5 sao nằm ven sông phía Đông Seoul.

Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, bà Kim Yo-jong cùng phái đoàn Triều Tiên thường xuyên phải di chuyển giữa Seoul và địa điểm tổ chức Olympic phía bờ Đông Hàn Quốc, được quan chức Hàn Quốc chiêu đãi bữa ăn tại các khách sạn hàng đầu và còn được đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mời bữa trưa tại Nhà Xanh.

Vị quan chức tiết lộ Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chi khoảng 130 triệu won chỗ nghỉ ngơi và 50 triệu won chi phí đi lại và thức ăn phục vụ cho phái đoàn cấp cao Triều Tiên.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Quốc tế chỉ phải chi 50.000 USD cho toàn bộ thời gian huấn luyện và chuẩn bị của 22 vận động viên Triều Tiên tham gia thi đấu. Tính trung bình mỗi người nhận 2.300 USD cho một đợt tham dự Olympic.

Không chỉ đón tiếp long trọng, hàng tháng trời trước khi giới chức cấp cao liên Triều gặp nhau, trong một nỗ lực xoa dịu mối quan hệ giữa hai nước, quân đội Hàn Quốc đã không còn nhắc đích danh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong các bản tin tuyên truyền dọc biên giới hai nước.

“Quyết định trên do Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đưa ra vào cuối năm ngoái, khi lo ngại tấn công qua lời nói nhằm vào ông Kim Jong-un sẽ khiến công dân Triều Tiên có phản ứng tiêu cực”, một trợ lý trong văn phòng Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Kim Hack-yong cho biết.

Thay vì chỉ đích danh nhà lãnh đạo Kim Jong-un, các bài phát sóng của Hàn Quốc trong 2 tháng trở lại đây chỉ trích ban lãnh đạo miền Bắc một cách gián tiếp hơn, với những lời bình như “Dành quá nhiều tiền cho các lần phóng tên lửa sẽ khiến mọi người gặp khó khăn”.

Kể từ đầu năm 2016, trong một động thái phản đối vụ thử hạt nhân thứ 4 của Triều Tiên, Hàn Quốc đã cho mắc dàn loa tuyên truyền dọc biên giới hai nước, phát nhạc, bản tin kèm theo đó là những lời chỉ trích chính quyền Triều Tiên. Phía Bình Nhưỡng cũng có động thái tương tự.

Tuy nhiên, kể từ khi chính thức khai mạc Olympic Mùa đông vào ngày 9/2 vừa qua, phía Triều Tiên cũng đã cắt giảm tần suất phát sóng trên hệ thống loa tuyên truyền biên giới.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Lý giải nguyên nhân đàn ông thường 'ra đi' ở tuổi 62
Lý giải nguyên nhân đàn ông thường 'ra đi' ở tuổi 62

Trong một nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học đã tìm ra nguyên do dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều đàn ông tử vong từ độ tuổi 62 và tình trạng này tăng đáng kể hơn khi so sánh nam với nữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN