Hàn Quốc: Bộ trưởng Quốc phòng xin lỗi, không quân nhầm chim thành 'UAV Triều Tiên'

Quân đội Hàn Quốc đã nhầm một đàn chim thành máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên và huy động máy bay tấn công theo dõi suốt 3 tiếng đồng hồ.

Chú thích ảnh
Truyền hình Hàn Quốc phát sóng hình ảnh UAV được cho là của Triều Tiên xâm phạm lãnh thổ. Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 28/12 đã lên tiếng xin lỗi vì quân đội nước này thất bại trong việc bắn hạ 5 chiếc UAV nghi là của Triều Tiên vượt qua biên giới, xâm phạm không phận Hàn Quốc.

“Tôi rất muốn nói rằng tôi thành thực xin lỗi người dân vì kết quả hoạt động phản ứng trước những hành vi khiêu khích từ UAV Triều Tiên”, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Lee trong một phiên họp của Ủy ban Quốc phòng Nhà nước tại Quốc hội.

Bộ trưởng Lee cũng bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông rằng các UAV đã bay đến Yongsan, quận trung tâm của Seoul - nơi đặt văn phòng của Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Trước đó, ngày 26/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin một số UAV nghi là của Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều. Hàn Quốc đã tìm cách bắn hạ các UAV này và điều các máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để đánh chặn chúng. Tuy nhiên, kết quả là một trong hai máy bay tấn công hạng nhẹ KA-1 của Hàn Quốc đã bị rơi khi làm nhiệm vụ.

Dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), truyền thông địa phương đưa tin quân đội Hàn Quốc đã triển khai máy bay quân sự và trực thăng tấn công để đuổi theo một đàn chim bị nhầm là UAV của Triều Tiên. 

Tai nạn này xảy ra một ngày sau vụ UAV nghi là của Triều Tiên vượt qua đường ranh giới, xâm nhập vào không phận Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, quân đội đã thông báo cho sở cứu hỏa và chính quyền địa phương quận Ganghwa, phía Tây Seoul rằng một máy bay không người lái đã được phát hiện trong khu vực ngày 26/12. Các quan chức quận sau đó đã cảnh báo người dân địa phương qua tin nhắn vào khoảng 15h (giờ địa phương), kêu gọi họ đề phòng.

Tuy nhiên, “mục tiêu truy đuổi mà các nhà chức trách xác định thực chất là một đàn chim chứ không phải UAV Triều Tiên", một quan chức JCS được truyền thông Hàn Quốc dẫn lời cho biết. Lực lượng Không quân Hàn Quốc đã theo dõi đàn chim trong khoảng ba giờ đồng hồ và điều động máy bay chiến đấu, trực thăng.

Sau vụ việc một ngày, JCS xin lỗi về khả năng hoạt động cũng như mức độ sẵn sàng của quân đội, cam kết “tích cực” huy động lực lượng của mình chống lại mối đe dọa từ UAV.

Bình Nhưỡng đã trở thành tâm điểm chú ý tại khu vực châu Á trong những tháng gần đây khi phóng tên lửa vào Biển Nhật Bản.

Trong khi Seoul và Washington cáo buộc Triều Tiên gây căng thẳng trong khu vực thì Bình Nhưỡng nói rằng các vụ phóng của họ là phản ứng trước các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, mà Triều Tiên coi là mối đe dọa đối với an ninh của mình.

Bảo Hà/Báo Tin tức (tổng hợp)
Cuộc xung đột ở Ukraine nhìn từ ‘nghĩa địa’ tên lửa, xe tăng
Cuộc xung đột ở Ukraine nhìn từ ‘nghĩa địa’ tên lửa, xe tăng

Thành phố Kharkiv có một “nghĩa địa” đặc biệt chứa những mảnh vỡ tên lửa được thu thập từ các cuộc giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine. Ngoài ra, trên khắp các chiến trường ở Ukraine, người ta có thể nhìn thấy những chiếc xe tăng bị cháy rụi, phá huỷ mà từ đó có thể thấy mức độ tàn khốc của cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN