Hàn Quốc dự định lập đơn vị UAV giám sát các cơ sở quân sự Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đề cập đến kế hoạch thành lập đơn vị máy bay không người lái (UAV) đảm nhiệm vai trò giám sát các cơ sở quân sự của Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 10/3. Ảnh: AFP/TTXVN
 

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi tăng cường hệ thống phòng không và máy bay không người lái tàng hình công nghệ cao trong bối cảnh quân đội nước này xin lỗi vì đã không thể bắn hạ 5 thiết bị bay không người lái được cho của Triều Tiên xuất hiện trên lãnh thổ nước này.

Trong cuộc họp ngày 27/12, Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ: “Chúng tôi đã lên kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái quân sự có nhiệm vụ giám sát các cơ sở quân sự quan trọng ở Triều Tiên. Nhưng chúng tôi sẽ thúc đẩy việc thành lập đơn vị máy bay không người lái càng sớm càng tốt vì sự cố ngày hôm qua”.

Ông cũng nói rằng quân đội Hàn Quốc cần sẵn sàng và tập trận chuyên sâu hơn để đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái của Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã phát hiện các máy bay không người lái ở khu vực biên giới của tỉnh Gyeonggi từ 10 giờ 25 phút sáng 26/12. Các thiết bị này có chiều rộng 2 mét hoặc nhỏ hơn. Chúng đã bay qua đường ranh giới quân sự ngăn cách hai miền và được phát hiện ở những khu vực ở Gimpo, đảo Ganghwa và Paju. Điều này khiến các chuyến bay dân sự tạm thời bị hoãn.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), quân đội Hàn Quốc đã điều động máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công để chặn những thiết bị bay không người lái lạ. Có thời điểm trực thăng quân sự Hàn Quốc bắn khoảng 100 phát đạn nhưng không hạ được bất kỳ máy bay không người lái nào. Chiến dịch chặn 5 máy bay không người lái kéo dài trong 5 tiếng đồng hồ. Một trong số những máy bay này đã quay trở về phía Triều Tiên sau 3 tiếng xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc. Trong khi đó, những chiếc khác biến mất khỏi màn hình radar của Hàn Quốc vào buổi chiều.

JCS cũng cho biết vào hôm 26/12 đã điều thiết bị bay không người lái và có người lái của Hàn Quốc đến khu vực biên giới và vào cả lãnh thổ Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ trinh sát và các hoạt động khác, bao gồm chụp ảnh các cơ sở quân sự Triều Tiên. Những thiết bị bay này đều trở về Hàn Quốc an toàn.

AP cho biết diễn biến trên dấy lên nhiều câu hỏi về mạng lưới phòng không của Hàn Quốc vào thời điểm căng thẳng vẫn ở mức cao khi Triều Tiên phóng thử tên lửa rất nhiều trong năm nay.

Trong một diễn biến khác, Trưởng Ban tác chiến, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Kang Shin-chul phát biểu trên truyền hình thừa nhận quân đội nước này thấy có lỗi vì đã không bắn hạ được máy bay không người lái của Triều Tiên và gây ra mối lo ngại lớn cho công chúng.

Ông Kang Shin-chul đồng thời thừa nhận Hàn Quốc thiếu khả năng phát hiện và tấn công các máy bay không người lái giám sát nhỏ có sải cánh dưới 3 mét mặc dù vẫn có khả năng phát hiện và hạ gục các máy bay không người lái lớn hơn. Ông cũng bổ sung rằng Hàn Quốc sẽ thành lập các đơn vị máy bay không người lái có nhiều năng lực và triển khai vũ khí để bắn hạ máy bay không người lái của đối phương.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ và cam kết nghiêm khắc đối phó với hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ông đã đưa ra các kế hoạch hỗ trợ lớn cho Triều Tiên nếu nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, nhưng Bình Nhưỡng đã khước từ.

Cùng ngày 26/12, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì Hội nghị toàn thể mở rộng lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII đảng Lao động Triều Tiên để thảo luận công tác năm 2023.
Hội nghị đã nhất trí thông qua 5 nội dung chính trong chương trình nghị sự, trong đó có đánh giá các chính sách lớn của nhà nước trong năm nay, cũng như kế hoạch công tác và dự thảo ngân sách năm tới.

Hà Linh/ Báo Tin tức (Theo AP)
Mỹ vào cuộc xác định bản chất vụ UAV nghi của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc
Mỹ vào cuộc xác định bản chất vụ UAV nghi của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc

Người phát ngôn Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cho biết Washington đã nắm được thông tin máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc và đang tổ chức các cuộc tham vấn để xác định bản chất sự việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN