Hamas và PA đàm phán thành lập chính phủ thống nhất

Ngày 17/12, phong trào Hamas và Chính quyền Palestine (PA) đã tiến hành đàm phán để thành lập một chính phủ thống nhất dân tộc nhằm chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sắp diễn ra.

Lực lượng an ninh của Hamas đứng gác tại địa điểm ở phía nam Dải Gaza. Ảnh: timesofisrael.com


Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn nguồn hãng tin "Ma'an" đặt tại Bethlahem cho biết Tổng thống PA Mahmoud Abbas đã nhận được điện đàm từ thủ lĩnh Hamas Khaled Mashaal và Thủ tướng chính phủ Hamas tại Gaza Ismail Haniyeh xác nhận việc phong trào này quyết định tham gia chính phủ thống nhất dân tộc với Fatah.

Các thủ lĩnh Hamas được cho là đã yêu cầu chính phủ thống nhất dân tộc hoạt động trong vòng sáu tháng thay vì ba năm như đã được nhất trí trong Thỏa thuận Doha 2012 - một trong nhiều nỗ lực hòa giải giữa hai nhóm đối địch ở Palestine này.

Các nguồn tin cho rằng ông Abbas có thể sẽ lựa chọn Thủ tướng PA Rami Hamdallah làm người đứng đầu chính phủ thống nhất. Theo dự kiến, Tổng thống Abbas có thể sẽ ban hành các sắc lệnh sau khi tham gia hội nghị ngoại trưởng các nước Arập, diễn ra ngày 21/12 tới tại Cairo.

Đây không phải lần đầu tiên hai bên thông báo thỏa thuận chấm dứt các bất đồng. Trong vài năm qua, Fatah và Hamas đã đạt được nhiều thỏa thuận như vậy song chưa bao giờ được thực hiện. Quan hệ giữa hai nhóm đã trở nên lạnh nhạt kể từ năm 2006, sau khi Hamas giành thắng lợi bầu cử tại Palestine. Các cuộc đụng độ đã nổ ra trong năm tiếp theo dẫn đến việc Hamas kiểm soát dải đất Gada và Fatah nắm quyền ở Bờ Tây.


TTXVN/Tin tức
Giao tranh dữ dội giữa Israel và Hamas tại Gaza
Giao tranh dữ dội giữa Israel và Hamas tại Gaza

Các nguồn tin Palestine cho biết lực lượng Hamas và quân đội Israel đã giao tranh dữ dội đêm 31/10 tại các khu vực Khan Younes và Abasan ở phía Nam Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN