Hamas cam kết thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phong trào Hồi giáo Hamas ngày 17/10 nhắc lại cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột với Israel, đồng thời trao trả toàn bộ thi thể con tin còn mất tích dưới đống đổ nát ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Cảnh tàn phá do xung đột tại Beit Hanoun, Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Hamas nói rõ nhóm này muốn bàn giao tất cả các thi thể con tin còn lại. Tuy nhiên, quá trình này "cần thêm thời gian, do một số thi thể bị chôn vùi trong các đường hầm đã bị quân đội Israel phá hủy, còn số khác vẫn nằm dưới đống đổ nát của những tòa nhà bị đánh sập". Cũng theo lực lượng này, việc thu hồi các thi thể hiện gặp khó khăn do thiếu thiết bị cần thiết để dọn dẹp đống đổ nát, chưa kể những thiết bị này hiện không thể đưa vào Gaza do lệnh cấm của Israel.

Sau khi Hamas kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm thi thể của 19 con tin, Thổ Nhĩ Kỳ muốn cử các chuyên gia cứu hộ tới hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, Israel từ chối cho đoàn cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ - gồm 81 nhân viên và thiết bị hạng nặng - vào Gaza cho đến khi Hamas bàn giao xong toàn bộ các thi thể con tin mà lực lượng này có thể thu hồi.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy với sự trung gian của Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, phong trào Hamas đã trao trả 20 con tin còn sống và 9 thi thể trong tổng số 28 thi thể con tin được xác nhận đã thiệt mạng, cùng với một thi thể khác mà phía Israel cho rằng không phải là con tin. Đổi lại, Israel phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine và ngừng chiến dịch quân sự tại Gaza.

Tổng thống Trump ban đầu kêu gọi kiên nhẫn và nhấn mạnh rằng Hamas đang “thực sự đào bới” để tìm thi thể các con tin. Tuy nhiên sau đó, ông lại bày tỏ thất vọng với hành động của Hamas và cảnh báo cho thể "bật đèn xanh" cho Israel nối lại chiến dịch quân sự tại Dải Gaza.

Trên thực địa, kể từ khi Israel rút phần lớn lực lượng khỏi Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas đã tăng cường kiểm soát các thành phố đổ nát. Đã có một số cuộc đụng độ nổ ra giữa các đơn vị an ninh của Hamas và một số người có vũ trang.

Theo kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump cho Dải Gaza, các giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm: giải giáp Hamas, ân xá cho các thủ lĩnh nhóm này nếu họ giao nộp vũ khí và thiết lập cơ cấu quản lý hậu chiến ở Gaza. Tuy nhiên, giới chức cấp cao Israel khẳng định sẽ chưa  bàn đến giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho đến khi toàn bộ các con tin được trả về.

Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia khác vẫn đang tiếp tục các cuộc đàm phán hậu trường. Một số nguồn tin thân cận cho biết, trong những ngày tới, quan chức cấp cao Mỹ, châu Âu và Arập dự kiến sẽ họp tại Ai Cập để thảo luận về việc thực hiện các bước đi tiếp theo trong kế hoạch. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đang dẫn đầu các nỗ lực đàm phán. Ông Blair tích cực di chuyển khắp khu vực để gặp gỡ nhiều bên liên quan, nhất là trong việc lựa chọn đội ngũ tham gia ủy ban chuyển tiếp có nhiệm vụ điều hành các công việc tại Gaza. Dự kiến, Ủy ban kỹ trị Palestine sẽ được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump đứng đầu.

Một nguồn tin tiết lộ việc lập danh sách nhân sự cho Hội đồng Hòa bình và Ủy ban kỹ trị Palestine đang gặp rất nhiều khó khăn, do cần sự đồng thuận từ nhiều chính phủ trong khu vực như Israel, Mỹ, Ai Cập, Saudi Arabia (Arập Xêút), Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Dự kiến, Hội đồng Hòa bình sẽ gồm 6 - 8 lãnh đạo thế giới, còn Ủy ban kỹ trị Palestine có 12 - 16 chuyên gia, đóng vai trò như các “bộ trưởng thực tế”.

Thanh Bình (TTXVN)
Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn
Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Ngày 16/10, một quan chức cấp cao của Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn khi sát hại ít nhất 24 người trong các vụ nổ súng kể từ ngày 10/10, đồng thời cho biết phong trào đã chuyển danh sách các hành vi vi phạm cho các nhà trung gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN