Hai vận động viên trượt băng đem lại hi vọng cho quan hệ Hàn - Triều

Nếu như cuộc đối thoại liên Triều bàn về việc cho phép cặp vận động trượt băng Triều Tiên tham gia thi đấu tại Olympics Mùa đông ở Hàn Quốc diễn ra thuận lợi, đó có thể là tín hiệu tốt "phá băng" quan hệ căng thẳng hai bên.

Cặp đôi vận động viên Triều Tiên Ryom Tae-ok và Kim Ju-sik tham dự giải đấu Figure Skating-ISU Challenger Series ở Đức vào ngày 29/9. Ảnh: CNN.

Triều Tiên vừa chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc về việc tiến hành đối thoại cấp cao bàn về khả năng tham gia Thế vận hội (Olympic) mùa Đông PyeongChang 2018. Hiện tại Triều Tiên chỉ có hai vận động viên đủ điều kiện tham gia thi đấu cho Thế vận hội lần này, là cặp vận động viên trượt băng Ryom Tae-ok (18 tuổi) và Kim Ju-sik (25 tuổi).

Cặp đôi đã dành cả mùa hè năm ngoái huấn luyện tại Montreal (Canada) dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên người Pháp Bruno Marcotte.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Reuters, huấn luyện viên Bruno cho biết ban đầu ông không quá hi vọng nhận được sự đón chào nồng ấm từ phía cặp đôi. Tuy nhiên, sau mỗi buổi huấn luyện, hai vận động viên Tae-ok và Ju-sik đều đến và ôm ông.

“Điều đó rất riêng tư, nồng ấm”, Marcotte hồi tưởng, “Họ không e ngại bày tỏ cảm xúc”.

Các nhà phân tích nhận định, nếu như Bình Nhưỡng quyết định gửi cặp đôi tới Thế vận hội lần này tham gia tranh đấu, đó có thể là phương thức ngoại giao “phá băng” quan hệ hai nước vốn dĩ căng thẳng từ cuộc chiến tranh năm 1953.

Clip ghi lại một màn trình diễn của Ryom Tae-ok và Kim Ju-sik:



Huấn luyện viên Bruno – người từng làm việc với một số vận động viên trượt băng của các quốc gia khác – cho biết ông gặp cặp đôi vào đầu năm 2017 và trò chuyện đôi chút. Tháng 3, họ gửi tới ông một lời đề nghị giúp huấn luyện.

“Tôi không phải nghĩ gì về điều đó. Cách mà họ tiếp cận với tôi rất thân thiện, chân thành”, ông Bruno bày tỏ.

Dành hai tháng huấn luyện ở Montreal, cặp đôi chứng minh họ là một đội tiềm năng và giống một viên kim cương thô, có thể cuối cùng sẽ trở nên tuyệt vời.

Cặp đôi luôn đi cùng một người đàn ông đến từ Liên đoàn Trượt băng Triều Tiên, người đóng vai trò là người kèm cặp cũng như phiên dịch.

“Giấc mơ sau cùng của họ là trở thành nhà vô địch thế giới. Tại sao không? Chỉ là vấn đề cơ hội, chỉ là họ có quyết tâm hay không. Một điều mà tôi khuyên họ là phải thi đấu thường xuyên hơn trên đấu trường quốc tế”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Hé lộ về đường điện thoại xanh đỏ nối hai miền Triều Tiên
Hé lộ về đường điện thoại xanh đỏ nối hai miền Triều Tiên

Giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên tồn tại đường dây nóng với điện thoại màu xanh, đỏ đặc trưng để liên lạc trực tiếp giữa hai miền. Trải qua 46 năm hoạt động và ngưng trệ, đường dây này mang một ý nghĩa lịch sử rất đặc biệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN