Hải quân Philippines tuyển mộ thêm 4.000 quân

Ngày 5/2, Hải quân Philippines thông báo họ đang tuyển thêm 4.000 quân nhân mới trong vòng 2 năm tới.

Hải quân Philippines đang tăng cường lực lượng. Ảnh: AP


Phát ngôn viên của Hải quân, Thiếu tá Gregory Gerald Fabic cho biết Hải quân cần thêm nhân sự để điều khiển các tàu mới mà Chính phủ Philippines tiếp nhận trong một phần của chương trình hiện đại hóa quân đội nước này. Theo ông Fabic, việc tuyển 4.000 thành viên cho Hải quân là một phần của số lượng 20.000 binh sĩ mới mà Lực lượng Vũ trang Philippines có kế hoạch tuyển mộ trong vòng 3 năm tới.

Bộ Quốc phòng Philippines đang trong quá trình tiếp nhập 2 tàu khu trục nhỏ và 2 tàu vận tải chiến lược.


T.N  (Theo Tân hoa xã)

Chiến lược mới của Philippines đối phó Trung Quốc ở Biển Đông
Chiến lược mới của Philippines đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Hải quân Philippines mới đây đã đưa ra một chiến thuật mới, hay còn gọi là “chiến thuật đảo tích cực” nhằm bảo vệ và giữ vững chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có thái độ quyết đoán hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN