Chiến lược mới của Philippines đối phó Trung Quốc ở Biển Đông

Hải quân Philippines mới đây đã đưa ra một chiến thuật mới, hay còn gọi là “chiến lược đảo tích cực” nhằm bảo vệ và giữ vững chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có thái độ quyết đoán hơn, Phó Đô đốc Hải quân Philippines Jose Luis Alano cho biết.

Hải quân Philippines trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật.


Tuy nhiên ông Alano đã từ chối bình luận về những nhiệm vụ cụ thể của hải quân nước này sau khi Trung Quốc đơn phương đưa ra quy định đánh bắt cá trên Biển Đông, chỉ nói thêm rằng "chiến lược này đang được triển khai và nó sẽ tạo ra sự thịnh vượng hơn. Đi kèm với sự thịnh vượng thì điều cần thiết là phải bảo đảm an toàn cho người dân của chúng tôi”. Phó Đô đốc Alano còn cho biết Hải quân nước này đang tăng cường năng lực tác chiến cùng với việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang Philippines.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nói rằng quân đội sẵn sàng hộ tống và bảo vệ ngư dân Philippines sau khi Trung Quốc đưa ra quy định đánh bắt cá trên biển Đông.

Philippines đã có phản ứng gay gắt với quy định trên của Trung Quốc và cho rằng đây là “hành động đơn phương nhằm thúc đẩy sự thay đổi hiện trạng trong khu vực để tăng cường chủ quyền không thể tranh chấp trên gần như toàn bộ Biển Đông", đồng thời gọi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với toàn bộ Biển Đông là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".


CT (theo Philstar)
 Trung Quốc muốn Philippines thỏa hiệp về quy định đánh bắt cá mới
Trung Quốc muốn Philippines thỏa hiệp về quy định đánh bắt cá mới

Trung Quốc đã kêu gọi Philippines thỏa hiệp về các quy định đánh bắt cá mới mà Bắc Kinh áp dụng tại biển Biển Đông từ đầu năm nay, khẳng định luôn sẵn sàng nỗ lực để giải quyết những vấn đề này thông qua đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN