Hải quân Nga phát hiện đảo mới

Đoàn khảo sát thuộc Hạm đội Biển Bắc của Nga đã phát hiện ra một hòn đảo mới thuộc quần đảo Franz Josef Land, Bắc Băng Dương, người phát ngôn của hạm đội ngày 23/9 cho biết.

Khu vực hòn đảo mới được hải quân Nga phát hiện. Ảnh: RIA Novosti.


"Trong quá trình nghiên cứu thủy văn tại quần đảo Franz Josef Land, đoàn thám hiểm phát hiện ra một eo biển chia cắt đảo Northbrook thành hai phần. Đoàn thám hiểm tiến hành lập bản đồ địa hình, đo độ sâu dọc eo biển mới và phát hiện ra các bãi đá vô danh gần đảo Alexandra", Thượng úy Vadim Serga nói.

Theo viên sỹ quan trên, đoàn thám hiểm sẽ bàn giao các dữ liệu về hòn đảo mới cho Cục Hàng hải và Hải dương học tại St Petersburg và một Ủy ban đặc biệt của chính phủ dự kiến sẽ đặt tên cho hòn đảo này trong tương lai gần.

Quần đảo Franz Josef Land trước khi chưa phát hiện thêm hòn đảo trên có 191 hòn đảo bị băng bao phủ với tổng diện tích khoảng 16.000 km2.



CT
(Theo RIA Novosti)
Sự trở lại ngoạn mục của hải quân Nga
Sự trở lại ngoạn mục của hải quân Nga

Hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ sự kiện “đau buồn” về vụ chìm tàu Koursk ngoài biển Barentz ngày 12/8/2000. Gần đây, hải quân Nga đã xuất hiện trở lại để chứng tỏ sức mạnh từ thời Liên Xô, nhất là khi cuộc chiến Syria đang nóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN