Hải quân Nga hứa hẹn giúp đỡ "mọi bề" nếu Manila chọn Moskva

Phó chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Nga cho biết nước này có thể giúp đỡ Philippines "mọi bề" nếu Manila chọn hợp tác với Moskva.

Một tàu chống ngầm Nga đậu tại cảng ở Manila. Ảnh: Reuters

Theo AP/Reuters, hai tàu Hải quân Nga trong khuôn khổ chuyến thăm thiện chí đã đến thủ đô Manila (Philippines) giữa lúc Tổng thống Rodrigo Duterte nỗ lực tăng cường quan hệ với Moskva.

Trả lời phóng viên sau lễ đón tiếp, Chuẩn Đô đốc Mikhailov, phó chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Nga nói: “Các bạn có thể chọn… hợp tác với Mỹ hoặc hợp tác với Nga, nhưng từ phía mình, chúng tôi có thể giúp các bạn theo mọi cách các bạn cần”.

Ngoài ra, ông cho biết thêm khả năng hai chính phủ sẽ thảo luận về tập trận hải quân chung trong bối cảnh Nga đã tổ chức các cuộc tập trận với Hải quân Indonesia.

Chuẩn Đô đốc Mikhailov cho biết thêm, tàu chống ngầm “Đô đốc Tributs” của Nga mang theo nhiều loại thiết bị cùng tàu chở dầu Boris Butomato đến Philippines để ra mắt quân đội Philippines trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày.

Đây là chuyến thăm tương tự thứ 3 của Nga đến Philipines nhưng là chuyến thăm đầu tiên dưới thời chính quyền ông Duterte.

Kể từ khi ông Rodrigo Duterte trở thành Tổng thống Philippines, mối quan hệ giữa Manila và Washington trở nên kém "cơm lành canh ngọt". Ông Duterte cũng cho biết muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc và Nga và gần đây đã có các cuộc gặp với lãnh đạo của hai nước trên giữa lúc tiến hành cải tổ chính sách đối ngoại của Philippines.

Trong nhiều năm qua, Philippines phụ thuộc lớn vào đồng minh hiệp ước là Mỹ về vũ khí, tàu và máy bay mặc dù Manila cũng đã hướng đến sản phẩm quốc phòng của các quốc gia khác để hiện đại hóa quân đội nước này đang trong trình trạng thiếu ngân sách trong những năm gần đây.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Philipines Delfin Lorenzana đã thăm Moskva và cho biết quân đội Philippines đang xem xét mua súng trường bắn tỉa của Nga.

Vũ Anh
Tàu chiến Nga thăm Philippines
Tàu chiến Nga thăm Philippines

Quân đội Philippines ngày 3/1 cho biết tàu khu trục chống ngầm Admiral Tributs và tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma của Nga đêm 2/1 đã cập cảng ở Manila, Philippines, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị đến quốc gia Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN