Hai nghị sĩ Mỹ bất ngờ xuất hiện ở sân bay Kabul

Hai nghị sĩ Mỹ ngày 24/8 đã không báo trước mà đột ngột bay tới sân bay ở Kabul, Afghanistan trong khi chiến dịch sơ tán hỗn loạn đang diễn ra ở đây.

Chú thích ảnh
Người dân tập trung tại sân bay quốc tế Kabul chờ được sơ tán khỏi Afghanistan, ngày 22/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng AP, sự xuất hiện của hạ nghị sĩ Dân chủ Seth Moulton ở bang Massachusetts và hạ nghị sĩ Cộng hòa Peter Meijer ở Michigan tại Kabul đã khiến Bộ Ngoại giao và nhân sự quân đội Mỹ ở đây ngạc nhiên. Giới chức Mỹ cho biết họ phải bớt nguồn lực để đảm bảo an ninh và cung cấp thông tin cho hai nghị sĩ.

Hai nghị sĩ tới Kabul trên một chuyến bay thuê và đã ở sân bay Kabul vài tiếng. Điều này khiến các quan chức phàn nàn về việc họ có thể chiếm chỗ mà lẽ ra thuộc về người Mỹ hoặc Afghanistan đang muốn rời khỏi đất nước này. Tuy nhiên, trong tuyên bố chung, hai nghị sĩ cho biết họ đảm bảo chỉ rời đi trên chuyến bay còn chỗ trống.

Họ nói: “Là thành viên quốc hội, chúng tôi có nhiệm vụ giám sát nhánh hành pháp. Chúng tôi đã thực hiện chuyến thăm này bí mật, chỉ đưa thông tin sau khi chúng tôi khởi hành để giảm thiểu rủi ro và gián đoạn cho những người đang ở thực địa, và vì chúng tôi tới đó để thu thập thông tin, chứ không phải đứng ở khán đài”.

Ông Meijer từng phục vụ ở Iraq và làm công tác liên quan viện trợ nhân đạo cùng với một tổ chức phi chính phủ ở Afghanistan. Ông Moulton từng phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ ở Iraq.

Hai quan chức biết về chuyến bay của hai nghị sĩ nói trên cho biết giới chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Nhà Trắng đã giận dữ về sự cố này vì nó được thực hiện mà không có điều phối với các nhà ngoại giao hay tướng lĩnh quân đội đang chỉ huy hoạt động sơ tán.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ gác tại sân bay Kabul, Afghanistan, ngày 20/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân đội Mỹ phát hiện ra về cuộc viếng thăm của hai nghị sĩ khi máy bay của họ đang tới Kabul.

Một quan chức Mỹ cấp cao cho biết chính quyền coi chuyến đi của hai nghị sĩ là vô ích. Các quan chức khác cho biết chuyến thăm bị coi là làm phân tán binh sĩ và tướng lĩnh ở sân bay trong khi họ chạy đua với thời gian để sơ tán hàng nghìn người càng nhanh càng tốt.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát tuyên bố ngày 24/8 nói về mong muốn của một số nghị sĩ muốn tới Afghanistan. Bà nhắc lại rằng các bộ ngoại giao, quốc phòng đã đề nghị các nghị sĩ không tới Afghanistan và khu vực trong thời điểm nguy hiểm này. Đảm bảo sơ tán an toàn, đúng thời gian đòi hỏi tập trung và nỗ lực toàn diện của quân đội và nhà ngoại giao Mỹ trên thực địa.

Lầu Năm Góc đã nhắc lại lo ngại về mối đe dọa an ninh ở Kabul, như từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. 

Mặc dù các nghị sĩ Mỹ thường tới vùng chiến sự trước đây, nhưng chuyến thăm của họ thường được tổ chức trước từ lâu và điều phối với quan chức thực địa để đảm bảo an toàn.

Ngày 24/8, Tổng thống Joe Biden cho biết ông vẫn không thay đổi hạn chót sơ tán ngày 31/8 và lý do là mối đe dọa của khủng bố nhằm vào sân bay. Hai nghị sĩ cho biết họ tới Kabul vì muốn thúc đẩy tổng thống gia hạn hạn chót 31/8.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Thủ lĩnh Ahmad Massoud - người Afghanistan không chịu quy hàng Taliban
Thủ lĩnh Ahmad Massoud - người Afghanistan không chịu quy hàng Taliban

Một phong trào kháng chiến chống Taliban đang hình thành tại thung lũng Panjshir - khu vực cuối cùng Taliban chưa kiểm soát được, cách thủ đô Kabul 131 km về phía tây bắc. Thủ lĩnh của lực lượng này là Ahmad Massoud.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN