Airbnb cung cấp 20.000 chỗ ở miễn phí trên toàn cầu cho người tị nạn Afghanistan

Airbnb quyết định sẽ cung cấp chỗ ở miễn phí trên phạm vi toàn cầu cho 20.000 người tị nạn Afghanistan trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân nước này tìm cách rời khỏi đất nước khi Taliban quay trở lại nắm quyền.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ đảm bảo an ninh cho hoạt động sơ tán công dân tại sân bay Kabul, Afghanistan ngày 18/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, người đồng sáng lập Airbnb, ông Brian Chesky, cho biết từ ngày 24/8 công ty sẽ triển khai gói trợ giúp miễn phí về chỗ lưu trú đối với 20.000 người tị nạn Afghanistan. Chi phí cho dịch vụ này sẽ do Airbnb chi trả. “Nếu như bạn sẵn lòng đón nhận một gia đình người tị nạn, hay liên hệ và chúng tôi sẽ kết nối với đúng người để làm điều đó”, ông Chesky đăng dòng trạng thái trên Twitter.

Theo nhà đồng sáng lập Airbnb, việc người tị nạn Afghanistan phải tháo chạy khỏi đất nước và định cư ở Mỹ hay một nước nào đó là một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất hiện nay. Airbnb nhận thấy cần có trách nhiệm chung tay giúp đỡ những người này.

Việc Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul hôm 15/8 đã gây ra làn sóng tháo chạy khỏi Afghanistan ở một bộ phận dân chúng. Theo thông kê của Nhà Trắng, Mỹ và các nước đồng minh đã sơ tán được hơn 30.000 người khỏi Afghanistan thông qua chiến dịch không vận từ sân bay Kabul từ ngày 15-22/8. Nhưng hiện chưa rõ có bao nhiều người Afghanistan nằm trong số này.

Cũng trong ngày 24/8, nhiều người tị nạn Afghanistan tại Indonesia đã tập trung trước trụ sở Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở thủ đô Jakarta, yêu cầu UNHCR sớm đưa ra giải pháp định cư lâu dài cho họ.

Theo số liệu của UNHCR tại Indonesia, tính đến tháng 4, có gần 13.459 người tị nạn, trong đó khoảng 57% là người đến từ Afghanistan đã đăng ký với cơ quan này. Trong khi đó, Indonesia không phải là một bên ký kết Công ước về người tị nạn năm 1951, do đó không chịu trách nhiệm về việc đảm bảo sinh sống cho người tị nạn. Vì vậy, những người tị nạn ở Indonesia đã mắc kẹt tại đây trong một thời gian dài, không được tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục. Hiện những người tị nạn đang chờ đợi quyết định của UNHCR để tái định cư cho họ ở một quốc gia khác.

Airbnb là một trong những công ty cung cấp dịch vụ lưu trú lớn nhất thế giới, được thành lập vào năm 2008. Công ty hiện quản lý, điều phối hơn 2 triệu chỗ nghỉ ở hơn 190 quốc gia/vùng lãnh thổ và 34.000 thành phố trên khắp thế giới.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (IndiaToday)
10 quốc gia nơi người tị nạn Afghanistan di cư đến nhiều nhất
10 quốc gia nơi người tị nạn Afghanistan di cư đến nhiều nhất

Khoảng 85% người tị nạn Afghanistan chạy sang hai quốc gia láng giềng là Iran và Pakistan. Đức, Áo và Pháp là những điểm đến chính khác của người tị nạn Afghanistan ở châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN