Hải đăng biến thành tượng băng

Nhiệt độ ở mức đóng băng cùng những đợt sóng lớn trên hồ Erie đã biến một ngọn hải đăng ở thành phố Cleveland, bang Ohio (Mỹ) thành một kiệt tác băng khổng lồ (ảnh).

Nước hồ bị một cơn bão hất tung lên cao, phủ kín ngọn hải đăng West Pierhead 99 năm tuổi tại cảng Cleveland trong một lớp băng dày. Ngọn hải đăng đã trở thành một kỳ quan thu hút nhiều du khách tới tham quan. Tuy nhiên, điều này lại khiến các thủy thủ thấy phiền toái vì rất khó quan sát được ánh đèn tín hiệu 2 màu trắng và đỏ qua lớp băng.

T.Q

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN