Hai cảnh sát và một người qua đường thiệt mạng trong vụ giết người 'mang tính khủng bố'

Ngày 30/5, ông Eric Van Der Sypt, người phát ngôn Văn phòng công tố liên bang Bỉ, đánh giá vụ nổ súng tại thành phố Liege, miền Đông nước này là “một vụ giết người mang tính khủng bố”. Vụ việc xảy ra một ngày trước đó và khiến 2 cảnh sát cùng một người qua đường thiệt mạng.

Các điều tra viên làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở Liege ngày 29/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Van Der Sypt cho biết các bằng chứng tới thời điểm hiện tại cho thấy đây là vụ giết người mang tính khủng bố và cố ý giết người mang tính khủng bố. Quan chức này còn cho biết Benjamin Herman, nghi phạm trong vụ việc, đang bị tình nghi đã sát hại một người khác ngay trước khi tiến hành vụ xả súng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon cho hay người phụ nữ bị tên Herman bắt làm con tin có thể đã thuyết phục thủ phạm hạ súng và giúp tránh thêm thương vong.

Hiện các nhà điều tra đang tập trung điều tra liệu thủ phạm hành động một mình hay có đồng phạm. Thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang Bỉ, ông Wenke Roggen, cho biết thủ phạm đã hô “Allahu Akbar”, một từ trong tiếng Arab có nghĩa là "Thánh Ala vĩ đại", nhiều lần trong khi thực hiện vụ nổ súng.

Vụ xả súng sáng 29/5 tại thành phố Liege làm 3 người thiệt mạng. Ban đầu, hung thủ dùng dao tấn công hai nữ cảnh sát, cướp súng của họ và quay lại xả súng bắn chết 2 cảnh sát và một thanh niên 22 tuổi đang ngồi trong ô tô. Lực lượng an ninh đã bắn hạ hung thủ sau khi tên này chạy trốn vào khuôn viên trường phổ thông Léonie de Waha và bắt giữ một phụ nữ làm con tin.

Trước đó, tối 29/5, Bộ trưởng Jambon từng tuyên bố hiện tại mức độ đe dọa khủng bố tại Bỉ vẫn được giữ ở mức 2 - mức thấp và chưa có các yếu tố cần thiết để nâng lên cấp độ cao hơn trong thời điểm hiện nay. Bộ trưởng cũng cho biết các bằng chứng chưa cho thấy "rõ ràng" rằng đây là một vụ khủng bố.

TTXVN/Báo Tin tức
Hung thủ vụ xả súng ở Bỉ bị nghi ngờ theo chủ nghĩa cực đoan
Hung thủ vụ xả súng ở Bỉ bị nghi ngờ theo chủ nghĩa cực đoan

Tối 29/5, Đài RTBF của Bỉ đưa thông tin thủ phạm vụ xả súng tại thành phố Liege phía Đông nước này, Benjamin Herman, đã có tên trong 2 bản báo cáo của Cơ quan tình báo Bỉ từ năm 2017 vì bị tình nghi theo chủ nghĩa cực đoan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN