Hacker Trung Quốc gây tổn 'không thể đong đếm' đối với kinh tế Mỹ

Trung Quốc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ thông qua tấn công mạng và điều này đã gây tổn thất “không thể đong đếm” đối với nền kinh tế Mỹ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết.

Phát biểu trên Chương trình “60 phút” của Đài CBS hôm 6/10, ông Comey bày tỏ: “Tôi muốn ví họ như là gã trộm say xỉn. Họ đá lung tung vào cửa trước, lấy tay gõ bình, nhưng khi bước ra thì lại mang theo một chiếc tivi… Chiến lược của họ dường như là muốn phát đi thông điệp: Chúng tôi có mặt ở mọi nơi, mọi lúc và chẳng có gì có thể ngăn cản”.

Theo ông James Comey, Mỹ là đối tượng xâm nhập hàng đầu của các hacker Trung Quốc. Ảnh: AFP


Theo ông Comey, các hacker Trung Quốc tiến hành thu thập qua tác chiến mạng hàng ngày, hàng giờ và hầu như tất cả các công ty, tập đoàn lớn của Mỹ đều là mục tiêu bị tấn công. “Chỉ có hai loại công ty lớn ở Mỹ. Đó là những công ty từng bị hacker Trung Quốc đột nhập và công ty không biết mình đã bị đột nhập”, Giám đốc FBI bày tỏ.

Gần đây, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, đã phát hiện ra 31 vụ xâm nhập của các hacker Trung Quốc, tấn công vào mạng máy tính của các công ty sản xuất thép, các nhà sản xuất tấm pin mặt trời và công nghệ hạt nhân, nhằm có được ưu thế cạnh tranh. Bắc Kinh bác bỏ những cáo buộc này.

Ông Comey dẫn ra ví dụ điển hình là việc 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc đã đột nhập vào mạng máy tính của nhiều công ty Mỹ để chiếm đoạt bí mật kinh doanh - cáo buộc khiến Trung Quốc tỏ ra bất bình hồi tháng 5 vừa qua. Khi được hỏi về tổn thất mà các hoạt động tấn công mạng này gây ra đối với Mỹ, Giám đốc FBI nói rằng đó là con số “không thể đong đếm”, nhưng phải hàng tỉ USD/năm.

Theo phía Mỹ, tấn công mạng giúp phát triển ngành công nghiệp của Trung Quốc. Mục đích rất đa dạng: Đó có thể là việc đánh cắp, sao chép bí quyết công nghệ, hoặc đơn giản cũng có thể là thông tin về cách thức đàm phán của một công ty Mỹ với các đối tác Trung Quốc.



HT (Theo AP, AFP)

Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng máy tính chính phủ Mỹ
Tin tặc Trung Quốc tấn công mạng máy tính chính phủ Mỹ

Các tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập mạng lưới máy tính của cơ quan chính phủ Mỹ và tấn công kho lưu trữ thông tin cá nhân của toàn bộ nhân viên liên bang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN