Trung Quốc đặt mục tiêu 55% doanh nghiệp lên internet công nghiệp vào năm 2028

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) vừa công bố kế hoạch hành động mới, đặt mục tiêu đến năm 2028 nâng tỷ lệ thâm nhập của các nền tảng internet công nghiệp trên toàn quốc lên trên 55%, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của lĩnh vực này.
Chú thích ảnh
Dây chuyền tự động tại một nhà máy ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Global Times, kế hoạch được công bố ngày 13/1 của Trung Quốc sẽ đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số và thông minh hóa ngành sản xuất trong giai đoạn 2026-2028, coi internet công nghiệp là một trụ cột quan trọng. MIIT cho biết nước này sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống nền tảng internet công nghiệp đa tầng, kết hợp giữa các nền tảng chuyên nghiệp, theo ngành và mang tính hợp tác, với mục tiêu đến năm 2028 có hơn 450 nền tảng đạt mức độ ảnh hưởng nhất định trên phạm vi cả nước.

Là thành phần cốt lõi của internet công nghiệp, các nền tảng này đóng vai trò then chốt trong việc tập hợp và khai thác dữ liệu quy mô lớn, tích lũy mô hình, phát triển ứng dụng, đồng thời trở thành trung tâm kết nối phổ cập, cung ứng linh hoạt và phân bổ hiệu quả các nguồn lực công nghiệp. MIIT nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy phát triển chất lượng cao các nền tảng internet công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình tích hợp giữa công nghiệp hóa và số hóa, cũng như tăng tốc chuyển đổi số và thông minh của ngành sản xuất.

Đến năm 2028, Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản hình thành hệ sinh thái nền tảng internet công nghiệp thế hệ mới, với các đặc trưng như kết nối toàn diện, tích hợp sâu công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hợp tác chặt chẽ và tính mở cao.

Khi kết thúc giai đoạn triển khai kế hoạch, năng lực kết nối nguồn lực công nghiệp của các nền tảng sẽ được tăng cường đáng kể; các nền tảng dẫn đầu được kỳ vọng đạt tiến bộ rõ rệt trong tạo giá trị từ dữ liệu.

Theo lộ trình đề ra, số lượng thiết bị công nghiệp được kết nối sẽ vượt 120 triệu vào năm 2028, tạo nền tảng cho hệ sinh thái. Xu hướng này đang tái định hình quy trình sản xuất, mô hình công nghiệp và cấu trúc tổ chức, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho việc hình thành các lực lượng sản xuất chất lượng mới và mở ra cơ hội nâng cấp cho các nền tảng internet công nghiệp.

Trước đó, MIIT cũng đã ban hành một kế hoạch hành động riêng nhằm thúc đẩy tích hợp internet công nghiệp với trí tuệ nhân tạo, trong đó đặt ra loạt biện pháp trọng tâm xoay quanh phát triển AI. Theo mục tiêu tổng thể, ít nhất 50.000 doanh nghiệp sẽ tiến hành nâng cấp và chuyển đổi các mạng công nghiệp kiểu mới vào năm 2028.

Sau nhiều năm phát triển, internet công nghiệp của Trung Quốc đã chuyển từ giai đoạn hoạch định chiến lược và thử nghiệm ban đầu sang giai đoạn phát triển chất lượng cao và ứng dụng quy mô lớn. Dữ liệu từ MIIT cho thấy giá trị gia tăng của các ngành cốt lõi trong lĩnh vực này đã vượt 1.500 tỷ nhân dân tệ, kéo theo quy mô toàn ngành gần 3.500 tỷ nhân dân tệ. Đây là nền tảng quan trọng để Trung Quốc đẩy nhanh hiện đại hóa sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh.

Trong khi đó, theo số liệu ngành, quy mô lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cốt lõi của Trung Quốc ước tính đã vượt 1.200 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng lớn của AI trong bức tranh chuyển đổi công nghiệp và công nghệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.