Hạ viện Mỹ tìm cách tổng hợp thông tin tình báo về Triều Tiên

Hạ viện Mỹ đã đưa ra một dự luật về tổng hợp thông tin tình báo liên quan tới Triều Tiên.

Đài TNHK ngày 6/5 đưa tin, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Stephanie Murphy là nhà tài trợ chính cho dự luật mang tên "H.R. 2175: Đạo luật tăng cường thông tin tình báo về Triều Tiên". 

Mục đích của dự luật này là "chỉ đạo Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ thiết lập một nhóm phân tích thông tin tình báo nhằm giám sát và thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Triều Tiên, và vì các mục đích khác".

Hình ảnh vệ tinh thương mại cho thấy Triều Tiên đã nối lại một số hoạt động tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Ảnh: 38 North - Getty Images/ TTXVN

Theo dự luật này, nhóm phân tích sẽ được giao nhiệm vụ: sắp xếp và đồng bộ hóa tất cả các thông tin tình báo được thu thập liên quan tới việc thực thi các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên; phân tích các hệ thống cảnh báo sớm trong cộng đồng tình báo liên quan tới việc phát hiện các hoạt động của Triều Tiên về cung cấp vũ khí hủy diệt hàng loạt; phát hiện các lỗ hổng trong tình báo liên quan tới việc giám sát chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên; cung cấp những đánh giá cuối cùng và khuyến cáo về Triều Tiên cho Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia.

Nếu được thành lập, nhóm phân tích sẽ do một quan chức tình báo cấp cao lãnh đạo.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc đòi Mỹ cách chức Đô đốc Harris để gây sức ép lên Triều Tiên?
Trung Quốc đòi Mỹ cách chức Đô đốc Harris để gây sức ép lên Triều Tiên?

Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ cách chức Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris để đổi lấy việc gây thêm sức ép lên Triều Tiên trong bối cảnh dư luận quan ngại về việc gia tăng mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN