Hạ viện Mỹ thông qua biện pháp chi tiêu tạm thời giúp chính phủ tránh bị đóng cửa

Ngày 19/11, với 231 phiếu thuận và 192 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết tiếp tục kéo dài một tháng (CR) nhằm tiếp tục tài trợ cho các cơ quan của chính phủ hoạt động cho tới hết ngày 20/12. 

Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C., ngày 21/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, biện pháp chi tiêu tạm thời này được Hạ viện Mỹ thông qua chỉ hai ngày trước thời hạn chính phủ sẽ bị đóng cửa do hết kinh phí hoạt động trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục bất đồng về các điều khoản chính cho các dự luật chi tiêu, trong đó có việc tài trợ cho bức tường biên giới do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Theo Chủ tịch Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện Nita Lowey, biện pháp này sẽ giúp các nhà lập pháp có thêm thời gian để tiến hành đàm phán và đưa ra việc chi tiêu ngân sách dài hạn, có trách nhiệm đối với các ưu tiên, giúp cho Mỹ an toàn hơn, vững mạnh hơn, cũng như mang lại cho các gia đình lao động Mỹ cơ hội tốt hơn với cuộc sống tốt hơn.

Ngoài việc tiếp tục tài trợ cho hoạt động của các cơ quan của chính phủ, CR còn bao gồm các điều khoản cung cấp kinh phí cho các nỗ lực điều tra dân số của Mỹ và tăng 3,1% lương cho quân đội. CR cũng sẽ hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực ứng phó với sự bùng phát của dịch Ebola ở châu Phi và mở rộng nhiều chương trình y tế của chính phủ.

Dự kiến, biện pháp trên sẽ sớm được Thượng viện Thông qua trước khi được trình lên Tổng thống Trump ký phê duyệt.

Hồi đầu năm nay, Quốc hội Mỹ đã thông qua một thỏa thuận ngân sách có thời hạn 2 năm, theo đó loại bỏ khả năng cắt giảm chi tiêu quốc phòng và chi tiêu công, đồng thời tăng trần nợ liên bang và tránh nguy cơ bế tắc về tài chính. Tuy nhiên các nhà lập pháp hai đảng Dân chủ và Cộng hòa không thể thống nhất về các điều khoản phân bổ ngân sách do những bất đồng liên quan đến vấn đề nhập cư và tài trợ cho quân sự. Nếu những bất đồng không được giải quyết trong thời gian 4 tuần tiếp theo, chính phủ Mỹ sẽ khó tránh khỏi nguy cơ bị đóng cửa.

Đặng Huyền (TTXVN)
Chính phủ Mỹ khả năng tiếp tục bị đóng cửa một phần
Chính phủ Mỹ khả năng tiếp tục bị đóng cửa một phần

Chính phủ Mỹ có thể tiếp tục bị đóng cửa một phần sang tới tuần sau sau khi các nghị sĩ phe Dân chủ và phe Cộng hòa không đạt được bất kỳ bước tiến nào trong cuộc đàm phán ngày 27/12 liên quan đến yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc cấp kinh phí xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN