Hạ viện Mỹ bác đơn phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở Pennsylvania

Rạng sáng 7/1 (chiều 7/1 theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu bác đơn phản đối kết quả bầu cử tổng thống ở Pennsylvania, theo đó xác nhận chiến thắng hợp pháp của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại tiểu bang chiến địa này trong cuộc bầu cử tháng 11/2020.

Chú thích ảnh
Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene (trái, phía trước) đọc văn bản phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ở bang Michigan trong phiên họp Quốc hội ở Washington DC., ngày 7/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiều 7/1 (giờ Việt Nam), với tỷ lệ phiếu áp đảo 282/138, Hạ viện Mỹ đã bác đơn phản đối kết quả bầu cử Tổng thống 2020 tại bang Pennsylvania, theo đó ông Joe Biden đã giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump tại bang này.

Thượng viện Mỹ đã bác đơn phản đối kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 tại bang Pennsylvania, trong đó ông Joe Biden giành chiến thắng trước đương kim Tổng thống Donald Trump và thu về 20 phiếu đại cử tri.

Với tỷ lệ phiếu áp đảo 92/7, Thượng viện Mỹ đã phủ quyết nỗ lực đảo ngược kết quả kiểm phiếu đại cử tri tại bang Pennsylvania, qua đó loại bỏ trở ngại thứ hai trong việc chứng nhận ông Biden đắc cử tổng thống năm 2020. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang Kentucky Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, bày tỏ hy vọng sẽ không có thêm bất kỳ cuộc bỏ phiếu nào về các khiếu nại kết quả kiểm phiếu đại cử tri.

Theo quy định, bất kỳ ý kiến phản đối nào đối với cuộc kiểm phiếu bầu của đại cử tri ở các bang cần phải được ít nhất một thành viên của Hạ viện Mỹ và một thành viên của Thượng viện Mỹ đệ trình bằng văn bản để xem xét. Mỗi ý kiến phản đối sẽ được thảo luận và bỏ phiếu riêng rẽ tại hai viện.

Trước đó, với 303 phiếu thuận và 121 phiếu chống, sáng 7/1 (giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã phủ quyết nỗ lực nhằm đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden tại bang Arizona trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.

Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã nhóm họp để bắt đầu quá trình kiểm đếm số phiếu đại cử tri từ tất cả 50 bang và thủ đô Washington. Ngay sau 5 phút của phiên họp chung của quốc hội nhằm xác nhận kết quả bầu cử của từng bang theo thứ tự bảng chữ cái, một Hạ nghị sĩ và một Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã phản đối bằng văn bản đối với kết quả ở bang Arizona, buộc hai viện phải thảo luận riêng.

Tuy nhiên, các phiên thảo luận đột ngột bị gián đoạn sau khi một đám đông người ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào bên trong trong tòa nhà quốc hội, khiến các nghị sĩ phải sơ tán. Sau khi tình trạng bạo loạn được giải quyết, hai viện đã nối lại các cuộc thảo luận trong cùng ngày.

Sau vụ bạo loạn trên, hãng CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết Thư ký xã hội Nhà Trắng Anna Cristina Niceta đã từ chức và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Bà Niceta là thư ký xã hội duy nhất của chính quyền Tổng thống Trump, đảm nhận vị trí này từ tháng 2/2017.

Bà Niceta trở thành nhân viên cấp cao thứ hai của khu vực Cánh Đông thuộc Nhà Trắng từ chức sau khi các cuộc biểu tình bạo loạn xảy ra ở Điện Capitol. Trước đó, cùng ngày, người đầu tiên ở Cánh Đông thông báo từ chức là bà Stephanie Grisham, trợ lý lâu năm của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump.

Bà Grisham là một trong những quan chức phục vụ lâu nhất trong chính quyền Tổng thống Trump, từng là giám đốc truyền thông trước khi giữ chức chánh văn phòng của Đệ nhất phu nhân.
CNN cũng dẫn một số nguồn thạo tin cho biết Cố vấn An ninh quốc gia O'Brien, Phó cố vấn An ninh quốc gia Matt Pottinger và Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Chris Liddell đều đang cân nhắc từ chức sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội.

Cũng liên quan đến vụ bạo loạn trên, thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser thông báo gia hạn tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày cho tới sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Theo bà Bowser, những đối tượng bất bình với kết quả bầu cử có thể tiếp tục tiến hành biểu tình trong suốt lễ nhậm chức.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin người phụ nữ thiệt mạng do trúng đạn trong cuộc biểu tình ở trụ sở quốc hội là bà Ashli Babbitt, một cựu quan chức an ninh với hơn 14 năm phục vụ trong Không quân Mỹ và là người ủng hộ Tổng thống Trump. Hiện cuộc điều tra về cái chết của bà Babbitt đang được tiến hành.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Hệ thống không lưu Mỹ nhận lời đe dọa đâm máy bay vào Đồi Capitol
Hệ thống không lưu Mỹ nhận lời đe dọa đâm máy bay vào Đồi Capitol

Hệ thống phát thanh của các trạm không lưu Mỹ đã nhận được một cuộc gọi thu âm đe dọa mở cuộc tấn công bằng máy bay vào Đồi Capitol ở Washignton nhằm trả thù cho Tướng Iran Qassem Soleimani.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN