Nghiệp đoàn đại diện 14.000 công ty, tập đoàn Mỹ đòi phế truất ông Trump

Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất Quốc gia Mỹ (NAM) cho rằng Phó Tổng thống Mike Pence và nội các Mỹ cần xem xét đề nghị phế truất Tổng thống Trump.

Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C ngày 6/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Jay Timmons - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NAM – tổ chức đại diện cho hơn 14.000 công ty, tập đoàn Mỹ với nhiều tên tuổi như Exxon Mobil, Pfizer… đã hối thức giới chức cấp cao Mỹ xem xét phế truất Tổng thống Trump.

Ông Timmons cho rằng ông Trump đã “kích động bạo lực” để níu giữ quyền lực và kêu gọi Phó Tổng thống Pence nghiêm túc xem xét hợp tác với nội các để kích hoạt Tu chính án số 25 nhằm duy trì nền dân chủ. 

Theo người đứng đầu NAM, trong toàn bộ diễn biến đáng thất vọng này, ông Trump đã được khích lệ bởi một số thành viên trong đảng, từ đó tạo ra thêm nghi ngờ vốn là nguyên nhân làm bùng phát tức giận bạo lực. “Đây không phải là luật pháp và trật tự. Đó là bạo loạn. Đó là hành vi phản bội và cần phải xử lý theo hướng đó”, ông Timmons nêu quan điểm. 

Một số tổ chức đại diện cho giới doanh nghiệp Mỹ cũng ra tuyên bố, lên án mạnh mẽ hành vi bạo loạn, nhưng không đề cập đến yêu cầu đòi phế truất tổng thống. Bàn tròn Doanh nghiệp (BR), hiệp hội quy tụ giới lãnh đạo điều hành của nhiều tập đoàn lớn nhất nước Mỹ, ra tuyên bố nhấn mạnh, bạo loạn ở thủ đô là hệ quả của các hành động trái pháp luật nhằm đảo ngược kết quả hợp pháp của một kì bầu cử dân chủ. BR kêu gọi ông Trump cùng tất cả các quan chức hữu quan chấm dứt bất ổn, thúc đẩy tiến trình chuyển giao quyền lực hòa bình. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon, bình luận, các nhà lãnh đạo dân bầu tại Mỹ cần có trách nhiệm kêu gọi chấm dứt bạo lực, chấp nhận kết quả, ủng hộ chuyển giao quyền lực êm thấm. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (aljazeera)
Các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng về vụ biểu tình tại Quốc hội Mỹ
Các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng về vụ biểu tình tại Quốc hội Mỹ

Các chính trị gia Canada, Bỉ, Anh cùng nhiều quốc gia khác đã kêu gọi các bên bình tĩnh trước vụ việc người biểu tình xông vào Điện Capitol hôm 6/1 để phản đối kết quả bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN