Hà Lan tuyên bố giữ bằng chứng về nguyên nhân MH-17 nổ tung

Tờ thời báo Dutch LN (Hà Lan) ngày 23/12 đưa tin: Kênh truyền hình RTL Nieuws của nước này đang nắm trong tay các bức ảnh chụp cho thấy MH-17 bị tên lửa phòng không đất đối không bắn hạ. 

Theo tờ báo, kênh truyền hình RTL giữ 3 bức ảnh được chụp tại địa điểm sát hiện trường xảy ra thảm kịch của MH-17. Hai bức ảnh ghi lại “vệt sáng” theo phương thẳng đứng, được cho là phát đi từ địa điểm tên lửa phóng lên. Bức ảnh còn lại đặc tả  “chùm khói màu đen cỡ lớn” phát ra từ thân máy bay lao xuống đất.

Hiện trường vụ rơi máy bay MH-17. Ảnh: AP


“Tôi đã chụp được các bức hình này. Lúc đó, tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Với tôi, nó đơn giản chỉ là vệt sáng: Từ đường chân trời xuyên qua tầng mây và tán rộng ra. Chỉ một lúc sau thì nó mới sáng tỏ đó là gì”, nhân chứng chụp được 3 bức ảnh này chia sẻ với RTL. Chiếc camera mà người này sử dụng đã được chuyển giao cho Ủy ban điều tra quốc tế về thảm kịch MH-17. RTL không cho công bố 3 bức hình này, với lý do để bảo vệ danh tính người chụp.

Chiếc MH-17 của hãng hàng không Malaysia đã nổ tung trên bầu trời Donetsk hôm 17/7, khi đang trên hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, làm 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Hồi tháng 9, Ủy ban An toàn Hà Lan – đầu mối đứng đầu cuộc điều tra, đã cho công bố báo cáo sơ bộ, nói rằng MH-17 đã bị "các vật thể năng lượng cao” va chạm. Chính quyền Kiev cáo buộc quân ly khai miền đông Ukraine là thủ phạm bắn hạ máy bay, nhưng không cung cấp được các bằng chứng xác thực.

Hôm 22/12, tờ Komsomolskaya Pravda (Nga) cho công bố thông tin phỏng vấn một nhân viên làm việc tại căn cứ không quân ở  Dnipropetrovsk, Ukraine. Người này nói rằng, một chiếc Su-25 của quân đội Ukraine đã cất cánh từ căn cứ mang theo 3 tên lửa không đối không và trở về “tay không” trong ngày mà MH-17 gặp nạn. Ủy ban điều tra của Nga ngay lập tức đã tiếp xúc với nhân chứng này và dự định sẽ thẩm tra trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, Hà Lan sẽ cho công bố tiến độ điều tra trước ngày 31/12 và công việc sẽ còn tiếp tục trong năm 2015.


HT (Theo Sputniknews)

Máy bay Su-25 của Ukraine đã bắn hạ MH-17?
Máy bay Su-25 của Ukraine đã bắn hạ MH-17?

Tờ Komsomolskaya Pravda (Nga) ngày 23/12 đưa tin: Một máy bay tiêm kích Su-25 của Ukraine đã cất cánh tại căn cứ ở miền đông Dnipropetrovsk mang theo tên lửa và trở về “tay không” trong ngày mà MH-17 nổ tung trên bầu trời Donetsk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN