Giữa nắng nóng cực đoan, nhà máy điện hạt nhân Pháp buộc phải giảm công suất

Đợt nắng nóng khắc nghiệt đang bao trùm nước Pháp đã buộc một số nhà máy điện hạt nhân của nước này phải giảm công suất. Nguy cơ thiếu điện kéo theo lo ngại về đảo lộn trong đời sống thường nhật của người dân Pháp giữa thời điểm nhiệt độ cao thiêu đốt.

Chú thích ảnh
Một nhà máy hạt nhân tại Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Ảnh không được phép chia sẻ bởi bên thứ ba)

Vào tối 22/6, Tập đoàn năng lượng nhà nước EDF đã cắt giảm sản lượng tại nhà máy điện hạt nhân Golfech ở miền Nam nước Pháp.

EDF cũng thông báo hạn chế vận hành đối với thêm ba nhà máy khác trong ngày 23/6. Theo EDF, nguyên nhân là nhiệt độ nước tại những con sông cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân đang tăng lên.

Các biện pháp hạn chế này nhằm bảo đảm nhiệt độ nước sông không vượt quá ngưỡng cho phép khi nước làm mát nhiệt độ cao được xả trở lại môi trường.

Theo truyền thông Đức, ngoài Golfech, biện pháp hạn chế cũng ảnh hưởng đến nhà máy điện hạt nhân Blayais nằm trên sông Garonne. Những biện pháp tương tự cũng đang được xem xét đối với nhà máy điện hạt nhân Bugey và Saint-Alban trên sông Rhône.

Theo EDF, tác động của việc áp dụng hạn chế này đối với sản lượng điện là không đáng kể. Kể từ năm 2000, việc giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động nhà máy điện hạt nhân trong các đợt nắng nóng đã khiến sản lượng điện hằng năm giảm trung bình khoảng 0,3%. Tuy nhiên, nếu các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn, mức độ ảnh hưởng có thể gia tăng.

Ngày 23/6, sự cố mất điện trên diện rộng đã ảnh hưởng đến 68.000 hộ gia đình ở miền Tây nước Pháp. Thông báo của chính quyền tỉnh duyên hải Finistere cho biết sự cố xảy ra tại xã Ergue-Gaberic gần thành phố Quimper; một máy biến áp trên lưới điện bị hỏng do nhiệt độ quá cao. Vụ việc không gây thương vong về người.

Trước đó, giới chuyên gia nhận định hệ thống điện của Pháp hiện vẫn hoạt động ổn định; dù nhu cầu sử dụng điều hòa đang tăng nhanh, mức tiêu thụ điện mùa Hè vẫn thấp hơn đáng kể so với nhu cầu sưởi ấm vào mùa Đông.

Cơ quan khí tượng Pháp (Meteo-France) cho biết ngày 24/6 nước này đã trải qua ngày nóng nhất kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1947, phá kỷ lục vừa thiết lập một ngày trước đó là 29,8°C. Chỉ số nhiệt quốc gia ngày 24/6 - được tính trên cơ sở nhiệt độ ban ngày và ban đêm tại 30 trạm khí tượng tham chiếu trên toàn quốc - đạt 30°C. Bản phân tích thời tiết công bố cùng ngày cho thấy 54 trong tổng số 96 tỉnh của Pháp đã ghi nhận mức nhiệt ít nhất 40°C trong giai đoạn từ ngày 17-24/6, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Tây và miền Nam nước này.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Vòm nhiệt lan rộng khiến Trung Âu đối mặt nắng nóng cực đoan
Vòm nhiệt lan rộng khiến Trung Âu đối mặt nắng nóng cực đoan

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, Cơ quan khí tượng CH Séc cảnh báo nước này sắp bước vào đợt nắng nóng gay gắt khi hiện tượng "vòm nhiệt" đang bao trùm Tây Âu được dự báo sẽ dịch chuyển sang Trung Âu trong những ngày tới, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể lên tới 35-39°C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN