Giới trẻ Trung Quốc chuộng mặc trang phục truyền thống đón Tết

Khách du lịch đi tàu điện ngầm ở Tô Châu, Trung Quốc từ ngày 12/2 - 17/2 có thể sẽ có cảm giác như họ đã du hành ngược thời gian về vài thế kỷ trước.

Chú thích ảnh
Mặc trang phục truyền thống vào dịp năm mới là một nét đẹp văn hoá tại Trung Quốc. Ảnh: CGTN

Nổi tiếng với nghề sản xuất tơ lụa và các khu vườn truyền thống, thành phố Tô Châu (Trung Quốc), đang cung cấp một tuần đi tàu điện ngầm miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán cho những hành khách mặc đồ Hán phục.

Đây là một kiểu trang phục truyền thống của người Hán trước thời nhà Thanh (1644 - 1912).

Ưu đãi của Đường sắt Tô Châu không phải là ngẫu nhiên mà nó xuất phát từ việc mặc Hán phục tham quan các điểm danh lam thắng cảnh ở địa phương đã trở nên thịnh hành trong những năm gần đây.

Chú thích ảnh
Việc mặc trang phục truyền thống đã trở thành một điều bình thường trong giới trẻ xứ tỷ dân.
Ảnh: Youtube

Đặc biệt là trong giới trẻ, nhiều người trong số họ đã chia sẻ hình ảnh chuyến đi chơi khi mặc Hán phục trên mạng xã hội và nhận về nhiều lượt yêu thích.

Năm 2019, CNN Style đã đưa tin về sự trở lại của thời trang truyền thống Trung Quốc, với  tổng giá trị thị trường của ngành công nghiệp Hán phục vào thời điểm đó ước tính trị giá 1,09 tỷ nhân dân tệ.

Vào tháng 1, trước thềm Tết Nguyên đán 2024, số lượt tìm mua đồ Hán phục hiện đại và vải thổ cẩm kiểu nhà Tống trên trang web mua sắm nổi tiếng Taobao đã tăng lần lượt 683% và 2.058%.

Nhiều địa điểm du lịch ở Trung Quốc hiện cũng cung cấp dịch vụ cho thuê Hán phục, một số nơi còn có kèm dịch vụ trang điểm và làm tóc.

Chú thích ảnh
Khách du lịch cũng hết sức hào hứng với các dịch vụ cho thuê trang phục. Ảnh: CNN

Trong dịp Tết Nguyên đán kéo dài 15 ngày, khoảng thời gian du lịch bận rộn nhất trong năm ở Trung Quốc, nhiều địa điểm đã tổ chức trưng bày đèn lồng đầy màu sắc, tạo phông nền bắt mắt cho các bức ảnh.

Khu mua sắm thương mại Wujiaochang, Thượng Hải thậm chí còn tổ chức cuộc diễu hành Hán phục cho Tết Nguyên đán để thu hút người vui chơi đến khu vực này trong năm nay.

Đối với cả khách du lịch trong nước và quốc tế, việc mặc những bộ trang phục này khi tham quan các điểm tham quan lịch sử hoặc theo chủ đề có thể mang lại thêm yếu tố thú vị.

Nhật Linh/ Báo Tin tức (Theo CNN)
Những lý do khiến người trẻ Trung Quốc ngại về nhà dịp Tết
Những lý do khiến người trẻ Trung Quốc ngại về nhà dịp Tết

Nhiều người trẻ Trung Quốc đã rút ngắn thời gian gặp gỡ người thân hoặc thậm chí còn không về quê vào dịp Tết vì những áp lực vô hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN