Giới trẻ Hàn Quốc trong trận chiến đăng ký tiêm vaccine COVID-19 trực tuyến 

Cô Kim Hyun-jin ngồi bấm ngón tay cái liên tục vào màn hình điện thoại, hy vọng có thể đăng ký tiêm vaccine COVID-19 thành công – điều mà những người quen của cô ở Seoul đã bỏ lỡ. 

Chú thích ảnh
Cô Kim Hyun-jin cố gắng đặt lịch tiêm vaccine COVID-19 trực tuyến, song bản đồ báo không trung tâm nào ở Seoul còn vaccine. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sau 10 ngày ngồi bấm điện thoại không ngừng, cô gái 32 tuổi đang học bậc sau đại học này chẳng thể toại nguyện vì kho dự trữ vaccine đã khan hiếm trong bối cảnh Hàn Quốc xuất hiện thêm nhiều ca mắc mới và lập kỷ lục mỗi ngày. 

“Như thể một cuộc chiến. Chẳng tranh được lượt tiêm vaccine bất kể tôi đã bấm điên cuồng thế nào. Tôi cảm thấy bực bội, vô vọng và lãng phí thời gian”, Kim vừa bộc bạch vừa giơ tấm bản đồ thông báo trên điện thoại cho thấy không khu vực nào ở Nam Seoul còn vaccine ngừa COVID-19. 

Hãng Reuters đưa tin cô chỉ là một trong rất nhiều người trẻ tuổi ở Hàn Quốc bị cảm thấy bất công khi bị chính quyền xem là nguyên nhân chính dẫn đến đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay bởi các hoạt động xã hội của họ, trong khi chính phủ ưu tiên phân phối vaccine cho những người già hơn, dễ bị tổn thương hơn.

Nhiều bài đăng trên Kopas - diễn đàn trực tuyến dành cho sinh viên Đại học Hàn Quốc - đã cáo buộc chính phủ chậm trễ bổ sung vaccine, đồng thời xem nhẹ nhóm đối tượng trẻ tuổi. “Thật thất vọng và thiếu công bằng khi chính quyền nói chúng tôi làm lây lan virus mà chúng tôi chẳng thể nào đăng ký tiêm vaccine”, cô Nam Yu-ra chia sẻ. 

Phản hồi về vấn đề này, ông Lee Ki-il - Thứ trưởng phụ trách Chính sách y tế - hôm 14/7 khẳng định việc vận chuyển lô vaccine mới sẽ bắt đầu trong tháng 8 và chính phủ đã lên kế hoạch tiêm chủng cho toàn bộ người đủ điều kiện, trong đó có giới trẻ, vào cuối tháng 9. 

Chú thích ảnh
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 11/7/2021. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hàn Quốc đang cơ bản khống chế dịch bệnh thành công, với trên 175.000 ca mắc và trên 2.000 ca tử vong trong tổng số 52 triệu dân, thông qua biện pháp xét nghiệm diện rộng cùng hệ thống truy vết mà không đến biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt.

Trên giấy tờ, Hàn Quốc đã mua đủ lượng vaccine để tiêm cho người dân đủ hai liều. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng đã bị chậm lại trong tuần này do nguồn cung toàn cầu thiếu hụt và giao hàng chậm trễ. Dữ liệu của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho thấy hiện có khoảng 30.000 người được tiêm mỗi ngày, giảm mạnh so với trên 850.000 người mỗi ngày vào đầu tháng 6.  

Mới có 31,1% người dân Hàn Quốc được tiêm ít nhất một liều vaccine tính đến ngày 15/7, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 60% ở các quốc gia tiên tiến khác như Anh và Singapore.

Đối với những người trẻ tuổi đã điêm vaccine, họ may mắn yên tâm hơn, song cũng bất bình với việc triển khai tiêm chủng hiện nay.

Nở nụ cười rạng rỡ, cô sinh viên 21 tuổi Kim Ha-ram khoe màn hình điện thoại cho thấy trang Facebook cá nhân có một dấu tích thể hiện tình trạng đã tiêm vaccine của mình. 

Cô gái chia sẻ bản thân đã may mắn giành được một liều vaccine còn sót lại ngay trước khi số ca nhiễm hàng ngày tăng vọt vào tuần trước, đồng thời dẫn đến một cơn sốt vaccine. Nhưng Kim Ha-ram cũng phải nhấp chuột liên tục hơn 1 ngày dài mới giành được “tấm vé vàng” đó. 

Cô nói: “Những người ở độ tuổi 20 – 30 như tôi thực sự yêu thích các hoạt động xã hội và cần phải cẩn trọng về việc ra ngoài chơi và uống rượu. Nhưng chúng tôi cũng là nạn nhân lớn nhất của nguồn cung cấp vaccine không ổn định của Hàn Quốc”. 

Sáng 12/7, khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận đã bắt đầu thực hiện các quy định giãn cách xã hội mức cao nhất (cấp độ 4) để ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước này. Các quy định mới sẽ được thực hiện trong 2 tuần. Theo đó, cấm tụ tập từ 3 người trở lên sau 18h00; các trường học sẽ đóng cửa; đám cưới và đám tang chỉ được tổ chức trong phạm vi gia đình. Các cơ sở thể thao, giải trí, trong đó có câu lạc bộ đêm, quán rượu phải đóng cửa, trong khi các nhà hàng được phục vụ khách đến 22h00. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Chính quyền địa phương Trung Quốc đặt giới hạn với người không tiêm vaccine COVID-19
Chính quyền địa phương Trung Quốc đặt giới hạn với người không tiêm vaccine COVID-19

Những người chưa được tiêm vaccine tại một số khu vực ở Trung Quốc trong thời gian tới không được tham gia một số dịch vụ công như bệnh viện, trường học, viện dưỡng lão. Đây là biện pháp chính phủ Trung Quốc áp dụng nhằm hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 cho 80% dân số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN