Giới chức Ukraine thăm Mỹ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ

Các quan chức cấp cao Ukraine ngày 3/6 đã có chuyến thăm Washington nhằm tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ Mỹ trong nỗ lực đem lại hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động ngoại giao này diễn ra sau vòng đàm phán thứ hai giữa phái đoàn của Ukraine và Nga tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 2/6 vừa qua.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak thông báo ông đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về tình hình Nga và Ukraine, ông Keith Kellogg. Ông Yermak cũng thông báo Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff, về tình hình trên thực địa và mời ông Witkoff đến thăm Ukraine để chứng kiến những gì đang diễn ra.

Ông Yermak nhấn mạnh: “Chúng tôi cần một thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi đã hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Mỹ về vấn đề này kể từ tháng 3”, đồng thời cho biết Ukraine sẵn sàng cho một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của Nga và Mỹ.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết phái đoàn nước này đã đưa ra các đề xuất của mình tại vòng đàm phán trực tiếp gần đây ở Istanbul và đang chờ đợi phản hồi của Moskva đối với những đề xuất này. 

Theo một quan chức Mỹ, dự kiến ông Yermak có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào ngày 4/6 theo giờ Mỹ. Theo Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, giới chức hai bên cũng sẽ thảo luận về một thỏa thuận trong đó Mỹ có quyền ưu tiên tiếp cận các dự án đầu tư mới để khai thác khoáng sản của Ukraine và thành lập một quỹ đầu tư có thể được sử dụng cho mục đích tái thiết.

Cùng đi với ông Yermak trong chuyến công du Mỹ lần này còn có Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine, bà Yulia Svyrydenko.         

* Liên quan đến vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã có cuộc điện đàm vào ngày 3/6, để thảo luận về những nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine cũng như những diễn biến mới đây liên quan đến hình hình khu vực Trung Đông.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã thảo luận về việc ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột. Về tình hình Trung Đông, ông Rubio và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận về những bước đi mà Mỹ đã triển khai nhằm dỡ bỏ trừng các biện pháp phạt đối với Syria.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, hai ngoại trưởng đã đánh giá các bước đi gần đây nhằm hạ nhiệt xung đột tại Ukraine, bao gồm kết quả của vòng đàm phán mới được tổ chức tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 2/6 vừa qua. Ngoài ra, hãng Anadolu cho biết ông Rubio và người đồng cấp Fidan đã trao đổi quan điểm về những diễn biến gần đây ở Syria và Dải Gaza, song không cung cấp thêm chi tiết.

Tại vòng đàm phán thứ hai hôm 2/6, phái đoàn của Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ về một số vấn đề nhân đạo. Trong đó, hai bên nhất trí mở rộng trao đổi tù binh, bao gồm binh sĩ dưới 25 tuổi và những người bị thương nặng hoặc mắc bệnh nghiêm trọng, đồng thời tiến hành hồi hương thi thể của khoảng 6.000 binh sĩ thiệt mạng của mỗi bên. Vòng đàm phán thứ hai diễn ra sau cuộc gặp ban đầu vào ngày 16/5 cũng tại thành phố Istanbul.

Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm đặt nền tảng cho một giải pháp rộng hơn cho cuộc xung đột.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Xung đột Nga-Ukraine: Kiev phản công táo bạo, Moskva vẫn chiếm ưu thế trên không
Xung đột Nga-Ukraine: Kiev phản công táo bạo, Moskva vẫn chiếm ưu thế trên không

Chiến dịch tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine vào các căn cứ quân sự sâu trong lãnh thổ Nga được đánh giá là đòn đáp trả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, song tương quan lực lượng trên không hiện vẫn nghiêng về phía Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN