Giới chức Mỹ bác bỏ tiết lộ mới nhất của Snowden

Giới chức Mỹ ngày 28/5 đã lên tiếng bác bỏ những khẳng định mới đây của Edward Snowden về công việc trước đây của anh ta, đồng thời hối thúc nhân vật đã tiết lộ chương trình do thám quy mô lớn của Washington này nhanh chóng trở về Mỹ để chịu tội.

Phát biểu trên kênh truyền hình NBC của Mỹ, Ngoại trưởng John Kerry chỉ trích Snowden đã "phản bội đất nước" khi đánh cắp và tiết lộ các thông tin tình báo quốc gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nước Mỹ. Ông Kerry cũng bác bỏ việc Bộ Ngoại giao Mỹ cố tình để Snowden mắc kẹt tại sân bay Moskva và phải xin quy chế tị nạn tại Nga khi quyết định thu hồi hộ chiếu của nhân vật này, đồng thời khẳng định Washington sẵn sàng thu xếp giúp Snowden nhanh chóng quay trở về.

Hình ảnh quen thuộc của kẻ lộ tin mật Snowden.


Theo quan chức này, Snowden cần chứng tỏ tinh thần yêu nước bằng cách trở về quê hương và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi làm rò rỉ hàng loạt tài liệu mật quốc gia.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CNN cùng ngày, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cũng đã lên tiếng bác bỏ những tiết lộ mới đây của Snowden về việc anh này từng là "một điệp viên được huấn luyện chuyên nghiệp". Bà Rice khẳng định Snowden là một nhà thầu làm việc cho Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và các bộ phận khác thuộc cộng đồng tình báo, đồng thời hối thúc nhân vật này nhanh chóng trở về nước.

Tuyên bố của giới chức Mỹ được đưa ra một ngày sau khi kênh truyền hình NBC phát sóng một phần cuộc phỏng vấn Snowden, trong đó nhân vật này khẳng định bản thân không đơn thuần chỉ là một nhà thầu cấp thấp, mà "đã từng được huấn luyện như một điệp viên" và "hoạt động ngầm ở nước ngoài" cho các cơ quan tình báo Mỹ. Snowden cũng tiết lộ đã từng hoạt động bí mật như một chuyên gia kỹ thuật cho Cục tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan an ninh quốc gia (NSA), hay giữ vai trò huấn luyện viên cho Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA).

Trong trích đoạn mới nhất về cuộc phỏng vấn được NBC công bố ngày 28/5, nhân vật gây sóng gió cho Washington này đã bày tỏ mong muốn trở về Mỹ, nhưng vẫn để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục xin gia hạn quy chế tị nạn tại Nga khi quy chế này hết hạn ngày 1/8 tới. Snowden cũng cho rằng việc tiết lộ các tài liệu mật liên quan đến chương trình do thám quy mô lớn của NSA là nhằm mục đích phục vụ đất nước.

Sau khi gây chấn động thế giới bằng một loạt tiết lộ về chương trình do thám quy mô lớn của ngành tình báo Mỹ, Snowden đã trốn sang Nga và được Moskva cấp quy chế tị nạn có thời hạn hồi tháng 8/2013. Hiện nhân vật này đang phải đối mặt với một loạt tội danh ở Mỹ bao gồm đánh cắp tài sản quốc gia, tiết lộ các thông tin quốc phòng mật, chuyển các thông tin tình báo tuyệt mật cho những người không được ủy quyền. Theo ước tính của giới chức tình báo Mỹ, "kẻ đốt đền" đã "đào tẩu" cùng khoảng 1,7 triệu tài liệu lưu trữ trong máy tính.


TTXVN/ Tin tức

Edward Snowden sẽ tiếp tục tị nạn ở Nga
Edward Snowden sẽ tiếp tục tị nạn ở Nga

Luật sư của cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cho biết quy chế tị nạn của thân chủ dự kiến sẽ được gia hạn vào mùa hè này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN