Giới chức Hàn Quốc và Mỹ họp sau các vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên

Các đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc họp tại Seoul ngày 10/5, một ngày sau khi Triều Tiên phóng các vật thể bay. 

Chú thích ảnh
Đặc phái viên phụ trách chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun (phải) và Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên Lee Do-hoon. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và các vấn đề an ninh Lee Do-hoon và đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã cùng chủ trì cuộc họp cấp chuyên viên này. Ngoài ra, nhiều quan chức Hàn Quốc như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Thống nhất và giới chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã tham dự cuộc họp. Phía Mỹ cử Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Triều Tiên - ông Alex Wong, và quan chức phụ trách vấn đề Triều Tiên thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Allison Hooker.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tại cuộc họp, các quan chức an ninh hai nước đã thảo luận sâu về các biện pháp thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên. Hai bên cùng chia sẻ những đánh giá về các diễn biến gần đây tại khu vực, trong đó có các vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên.

Nhóm làm việc Hàn Quốc - Mỹ được thành lập tháng 11/2018 nhằm phối hợp nỗ lực giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên như phi hạt nhân hóa, các lệnh trừng phạt và hợp tác liên Triều. Cuộc họp ngày 10/5 diễn ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng đã phóng hai vật thể bay không xác định từ khu vực Tây Bắc nước này. Các vật thể bay này di chuyển về hướng Đông, với quãng đường khoảng 420km và 270km, đạt độ cao 45km đến 50 km. Trước đó 5 ngày, Triều Tiên cũng đã phóng nhiều vật thể bay tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này. Các vật thể bay này di chuyển 70km - 240km và đạt độ cao khoảng 60km.

Hiện Mỹ và Nhật Bản khẳng định các vụ phóng trong ngày 9/5 của Triều Tiên bao gồm nhiều tên lửa đạn đạo, song phía Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này. Phát biểu trước báo giới, một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết: "Cho đến nay, chúng tôi mới chỉ đánh giá là các tên lửa tầm ngắn và cần phải phân tích kỹ hơn trước khi khẳng định chính xác bản chất của các loại vũ khí này". Theo quan chức trên, hiện giới chức tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ về vấn đề này. 

Cũng trong ngày 10/5, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh các vấn đề về Bán đảo Triều Tiên cần phải được giải quyết thông qua đối thoại và tất cả các bên cần duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa khu vực này.

Thanh Phương     (TTXVN)
Mỹ để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên
Mỹ để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun nhận định Washington vẫn để ngỏ khả năng nối lại đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng, bất chấp các động thái gần đây của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN