Giao tranh tại Syria khiến hàng chục binh sỹ thiệt mạng

Ngày 10/9, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã chiếm được một địa điểm gần căn cứ không quân chiến lược ở miền Đông Syria trong cuộc giao tranh dữ dội làm hơn 40 người thiệt mạng.


Sân bay quân sự Abu Duhur tại tỉnh Idlib bị rơi vào tay phiến quân. Ảnh: AFP/TTXVN.


Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền tại Syria (SOHR), IS đã tiến hành hai vụ đánh bom xe liều chết tại khu vực gần sân bay quân sự do lực lượng chính phủ kiểm soát bên ngoài thủ phủ Deir Ezzor của tỉnh cùng tên. Giao tranh dữ dội giữa các tay súng IS và binh sĩ quân đội đã khiến hơn 40 người thiệt mạng, trong đó có 8 binh sĩ và 23 tay súng, cùng 50 phiến quân bị thương. IS đã chiếm được một căn cứ nhỏ của đơn vị tên lửa của quân đội. Với diễn biến này, IS chỉ cách sân bay quân sự nói trên khoảng 1 km.

IS đã kiểm soát phần lớn tỉnh Deir Ezzor, trong đó có một nửa thủ phủ cùng tên. Trong suốt một năm qua, IS luôn tìm cách chiếm sân bay quân sự do lực lượng chính phủ kiểm soát cũng như toàn bộ thành phố thủ phủ Deir Ezzor. Nếu IS thành công, Deir Ezzor sẽ là thành phố thứ hai rơi vào tay tổ chức này sau Raqa. Theo SOHR, Chính phủ Syria hiện chỉ còn kiểm soát 3 căn cứ không quân tại miền Đông và miền Bắc bao gồm Deir Ezzor, Neirab và Kweyris tại tỉnh Aleppo.

Trước đó, ngày 9/9, các tay súng thuộc nhóm Mặt trận Al-Nusra, nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda tại Syria, đã chiếm Abu Duhur, căn cứ quân sự cuối cùng do lực lượng chính phủ kiểm soát tại tỉnh Idlib, và sát hại 56 binh sĩ. SOHR cho biết phiến quân đã lợi dụng cơn bão cát mạnh bao phủ phần lớn khu vực Trung Đông vào tối 8/9 để chiếm căn cứ này. Sau vụ tấn công, có 40 binh sĩ Syria đã bị phiến quân bắt giữ và nhiều người mất tích.

Như vậy, toàn bộ tỉnh Idlib đã rơi vào tay Mặt trận Al-Nusra và các nhóm nổi dậy khác. Hiện chưa rõ số phận của những binh sĩ bị mất tích.

TTXVN/Tin Tức
Phương Tây: Lính Nga bắt đầu tham chiến tại Syria
Phương Tây: Lính Nga bắt đầu tham chiến tại Syria

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin giấu tên Lebanon ngày 9/9 cho biết: Binh sĩ Nga bắt đầu tham gia vào các chiến dịch quân sự tại Syria nhằm hỗ trợ quân đội chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN