Giao tranh ở Ukraine ngăn cản công tác điều tra vụ MH17

Trưởng phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Paul Picard ngày 30/7 cho biết các quan sát viên OSCE đã bắt đầu hoạt động tại khu vực biên giới Nga - Ukraine.

 

Lực lượng ly khai kiểm tra tại chốt kiểm soát ở Lisichansk, miền đông Ukraine ngày 28/7. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời ông Picard cho biết theo lời mời của phía Nga, nhóm quan sát viên đầu tiên gồm 4 người, trong đó ông Picard là trưởng nhóm và 3 nhân viên hành chính, đã có mặt tại tỉnh Rostov ngày 29/7 và sang ngày 30/7 đã bắt đầu giám sát suốt ngày đêm hoạt động tại các trạm kiểm soát biên giới "Gukovo" và "Donetsk" giữa Nga và Ukraine. Trong thời gian tới, nhóm của ông Picard sẽ được bổ sung thêm các quan sát viên khác.


Để đảm bảo an ninh cá nhân, các quan sát viên OSCE được trang bị áo chống đạn và mũ sắt và hoạt động phối hợp với cơ quan an ninh của tỉnh. Ông Picard hy vọng tổng cộng 15 giám sát viên OSCE sẽ tới đây trong vài ngày tới và nhiệm vụ của phái bộ này có thể được kéo dài hơn 3 tháng.


Liên quan đến tình hình điều tra vụ chiếc máy bay Boeing-777 của Malaysia rơi ngày 17/7 làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, trưởng nhóm điều tra viên người Hà Lan Pieter Jaap Aalbersberg cho biết ngày 30/7, giao tranh giữa quân đội Kiev và lực lượng vũ trang đòi liên bang hóa một lần nữa đã cản trở các điều tra viên quốc tế tiếp cận địa điểm rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine.


Tuyên bố của Bộ An ninh và Tư pháp Hà Lan nêu rõ ngày 30/7, lần thứ tư phái đoàn chuyên gia Hà Lan đi từ Donetsk tới địa điểm rơi máy bay MH17 nhưng phải quay lại khi đã đi được nửa đường do tình hình dọc tuyến đường rất không an toàn. Tuyên bố khẳng định Hà Lan sẽ tiếp tục nỗ lực đến hiện trường, trước hết là để tìm kiếm và đưa các thi thể nạn nhân còn lại về với thân nhân.


Cùng ngày, quân đội và lực lượng vũ trang đòi liên bang hóa tại Ukraine cáo buộc lẫn nhau gây cản trở các chuyên gia quốc tế làm việc tại hiện trường. Người phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andrey Lysenko cáo buộc phe đòi liên bang hóa đã gài mìn khu vực lân cận hiện trường, nơi vẫn do họ kiểm soát. Vì vậy, Kiev chỉ có thể tạo điều kiện cho các chuyên gia quốc tế làm việc tại đây sau khi đã giành lại quyền kiểm soát khu vực.


Còn đại diện của CH nhân dân tự xưng Donetsk (DNR) lại cáo buộc quân đội Ukraine đã không dừng các hoạt động tấn công và tiếp tục leo thang xung đột. DNR khẳng định sẵn sàng đơn phương ngừng bắn và bắt đầu đàm phán để cho phép các chuyên gia Hà Lan và Malaysia tiếp cận và làm việc tại hiện trường.

 

TTXVN. Tin tức

Nga, Mỹ đều muốn ngừng giao tranh gần khu vực MH17 rơi
Nga, Mỹ đều muốn ngừng giao tranh gần khu vực MH17 rơi

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí việc cần chấm dứt giao tranh tại các khu vực gần hiện trường, nơi chiếc máy bay MH17 bị rơi ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN