Giao tranh ác liệt tiếp diễn tại miền đông CHDC Congo

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn các nguồn tin dân sự và quân sự địa phương cho biết các cuộc giao tranh ác liệt bằng vũ khí hạng nặng giữa quân đội và phiến quân M23 tiếp tục diễn ra trong ngày 14/11 tại Kibumba, trên lãnh thổ Nyiragongo ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, cách thành phố chiến lược lớn Goma khoảng 20 km về phía bắc.

Chú thích ảnh
Xe tăng của quân đội CHDC Congo tiến về khu vực Kibumba, Bắc Kivu, trong cuộc giao tranh với lực lượng phiến quân M23 ngày 25/5/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các cuộc đụng độ đã diễn ra từ cuối tuần vừa qua tại địa điểm được coi là một trong những chướng ngại vật cuối cùng trên quốc lộ 2 để hướng tới Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu, thành phố hơn một triệu dân.

Người phát ngôn của quân đội CHDC Congo ở Bắc Kivu, trung tá Guillaume Ndjike, cáo buộc rằng lực lượng phiến quân M23 với sự hỗ trợ của quân đội Rwanda mở các cuộc tấn công hàng ngày vào các vị trí khác nhau ở Kibumba đồng thời cho biết mục tiêu của lực lượng vũ trang CHDC Congo hiện tại là đẩy lùi các hành động gây hấn này.

Cuộc giao tranh này đã tạo ra một dòng người di tản mới đến trại tị nạn Kanyaruchinya, cách Goma khoảng 7 km. Theo người đứng đầu trại, nơi đây hiện đang tiếp nhận khoảng 40.000 người.

Các đợt tấn công khác của phong trào M23 đã được báo cáo cách Goma khoảng 40 km về phía tây bắc, trong Công viên Quốc gia Virunga, nơi được biết đến như một hậu cứ cho các nhóm vũ trang, đặc biệt là FDLR (Lực lượng Dân chủ Giải phóng Rwanda). Một quan chức hành chính địa phương cho biết các phiến quân tiến về phía Tongo và người dân đang hoảng loạn tìm nơi lánh nạn.

CHDC Congo cáo buộc Rwanda đã hỗ trợ cho M23, một phong trào nổi dậy của người Tutsi với tên gọi "Phong trào ngày 23 tháng 3"nhưng phía Kigali phủ nhận, ngược lại cáo buộc quân đội Congo thông đồng với FDLR, một phong trào của phiến quân Hutu có liên quan đến cuộc diệt chủng người Tutsi vào năm 1994 ở Rwanda.

Một số sáng kiến ngoại giao đang được đưa ra để cố gắng xoa dịu căng thẳng. Cựu Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, điều hành viên được Cộng đồng các quốc gia Đông Phi (ECA) bổ nhiệm, đã có mặt ở Kinshasa từ hôm 13/11 để chuẩn bị cho một phiên đàm phán hòa bình tiếp theo về CHDC Congo dự kiến diễn ra vào ngày 21/11 tại Nairobi.

Trung Khánh (TTXVN)
Quốc hội Kenya thông qua việc triển khai quân tới CHDC Congo
Quốc hội Kenya thông qua việc triển khai quân tới CHDC Congo

Ngày 10/11, Quốc hội Kenya đã thông qua việc triển khai 903 binh sĩ tới CHDC Congo, như một phần của lực lượng khu vực Đông Phi nhằm ổn định tình hình miền Đông CHDC Congo, vốn đang bất ổn do hoạt động của nhiều nhóm vũ trang, trong đó có phong trào M23.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN